Ngân hàng NCB
-
Sau Công ty Phú Son, Công ty Cam Lâm, PV Dân Việt tiếp tục nhận được phản ánh của "trái chủ" về việc Công ty Phúc Hậu thất hứa khi phát hành trái phiếu để làm dự án.
-
"Trái chủ" hy vọng Công ty Phú Son, Ngân hàng N., Công ty chứng khoán Everest phải có phương án dứt điểm, nói phải thực hiện vì từ trước tới giờ các bên liên quan đã gửi rất nhiều văn bản nhưng không thực hiện.
-
5/7 tài sản mà Công ty Phú Son dùng để đảm bảo cho lô trái phiếu chính là các biệt thự nghỉ dưỡng ở dự án của Công ty TNHH đầu tư Cam Lâm tại tỉnh Khánh Hòa. Đáng chú ý, Công ty Cam Lâm cũng là đơn vị đang bị tố chậm thanh toán gốc lãi trái phiếu.
-
Bộ Tài chính cho biết, năm 2023 đơn vị này đã tiếp nhận 32 đơn tố cáo, kiến nghị phản ánh của 12 vụ việc liên quan đến trái phiếu. Bộ Tài chính cũng đã gửi Bộ Công an danh sách các doanh nghiệp chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu để xem xét hạn chế xuất cảnh đối với doanh nghiệp chậm thanh toán.
-
Ngày 13/4/2024, Ngân hàng TMCP Quốc Dân NCB đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 với nhiều kỳ vọng tích cực, tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ và các tờ trình khác.
-
Tin tưởng tư vấn của nhân viên Ngân hàng N., nhiều người dùng tiền gửi tiết kiệm mua trái phiếu của Công ty Cam Lâm và giờ phải đi khắp nơi để đòi quyền lợi.
-
Đạt thỏa thuận là Chủ tịch Công ty ICC nhưng Nguyễn Minh Khoa không có quyền đóng dấu. Bị cáo này sau đó làm giả con dấu khác, đóng vào các văn bản liên quan dự án 317 Trường Chinh, Hà Nội.
-
Được làm Chủ tịch Công ty ICC nhưng con dấu do cổ đông khác quản lý, Nguyễn Minh Khoa và đồng phạm làm con dấu khác để đóng vào các văn bản liên quan dự án 317 Trường Chinh, Hà Nội.
-
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB – HoSE: NVB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cuộc họp dự kiến tổ chức vào ngày 8/4. Trong đó, NCB dự kiến sẽ phát hành 620 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn lên trên 11.800 tỷ đồng.
-
Luật sư của ngân hàng NCB cho rằng, khách gửi tiết kiệm nhưng cho siêu lừa Hà Thành “mượn” sổ là “không chân chính”, việc người này đòi nhà băng thanh toán có dấu hiệu “ăn vạ”.