Nga và Trung Quốc cam kết bảo vệ lợi ích cốt lõi của nhau

V.N (Theo SCMP, CNN) Thứ năm, ngày 21/12/2023 19:15 PM (GMT+7)
Hai bên cam kết cùng nhau đối mặt các thách thức trong bối cảnh Nga có thể bị phương Tây áp đặt các lệnh cấm vận mới. Thương mai hai bên năm qua đã vượt kỷ lục 200 tỉ USD.
Bình luận 0
Nga và Trung Quốc cam kết bảo vệ lợi ích cốt lõi của nhau - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: CNN.

Trung Quốc và Nga đã kết thúc một năm hợp tác bội thu bằng cuộc gặp thường niên cuối năm, trong đó hai bên cam kết sẽ tăng cường mối quan hệ trong một loạt vấn đề khi thương mại kỷ lục giữa hai bên đã vượt mục tiêu mang tính biểu tượng.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết trong cuộc gặp với Thủ tướng Mikhail Mishustin hôm thứ Tư 20/12 rằng thương mại song phương giữa Trung Quốc và Nga đã vượt 200 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm - đánh dấu thành tích vượt tiến độ so với mục tiêu mà ông Tập và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đặt ra năm 2019.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo cam kết đạt mốc 200 tỷ USD vào năm 2024. Thương mại giữa hai nước tiếp tục mở rộng sau cuộc chiến Ukraine năm 2022, tăng khoảng 30% vào năm 2022 để đạt kỷ lục 190 tỷ USD.

Ông Tập cho biết rằng các số liệu thương mại mới nhất cho thấy “khả năng phục hồi mạnh mẽ và triển vọng rộng lớn” về hợp tác.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, ông Tập nói trong cuộc gặp rằng hai bên nên “phát huy tối đa lợi ích của sự tin cậy chính trị lẫn nhau” và “tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, năng lượng và kết nối”.

Theo một thông cáo chung được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và người đồng cấp Nga Mikhail Mishustin, Trung Quốc và Nga cam kết sẽ bảo vệ lợi ích của nhau và “cùng nhau đối mặt với những thách thức” trong bối cảnh những thay đổi về địa chính trị.

Bắc Kinh và Moscow tái khẳng định rằng mối quan hệ song phương của họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự can thiệp nào của bên thứ ba và cam kết tăng cường phối hợp trong khuôn khổ đa phương.

“Củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Trung-Nga trong kỷ nguyên mới là lựa chọn chiến lược được cả hai bên đưa ra dựa trên điều kiện quốc gia tương ứng của mình. Nó phù hợp với lợi ích cơ bản của hai nước và nhân dân hai nước… Nó không nhằm vào bên thứ ba và không chịu sự ảnh hưởng hay bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng bên ngoài”, thông cáo chung cho biết.

Thông cáo nêu rõ rằng Nga tái khẳng định sự ủng hộ đối với "một Trung Quốc" và "phản đối bất kỳ hình thức độc lập nào của Đài Loan", trong khi Trung Quốc cho biết họ ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga và phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của Nga bởi các lực lượng bên ngoài.

Thông cáo chung cho biết Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục cùng nhau đối mặt với các thách thức và “ủng hộ mạnh mẽ lẫn nhau trong việc bảo vệ lợi ích cốt lõi tương ứng của mỗi bên”.

Thủ tướng Mishustin đã đến Trung Quốc trong chuyến thăm hai ngày nhằm đảm bảo các thỏa thuận kinh tế với nước này.

Không có tuyên bố chính thức nào của Trung Quốc hoặc Nga sau cuộc gặp với ông Tập và ông Lý đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine. Nhưng trong thông cáo chung, hai nước cho biết họ phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương chưa được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua.

“(Các lệnh trừng phạt) có tác động tiêu cực rất lớn đến nền kinh tế và tài chính thế giới,” thông cáo cho biết.

Chuyến thăm của ông Mishustin diễn ra khi Liên minh châu Âu áp đặt một vòng trừng phạt mới đối với Moscow. Các công ty Trung Quốc đã nhiều lần bị cáo buộc trốn tránh các lệnh trừng phạt do EU áp đặt đối với Nga.

Trong thông cáo chung, các nước đã đồng ý “phối hợp chặt chẽ” với nhau trong các khuôn khổ đa phương bao gồm Brics, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Nhóm 20, diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và Hội nghị cấp cao mở rộng. Sáng kiến Tumen.

Họ cũng cùng thừa nhận việc Iran trở thành thành viên đầy đủ của SCO trong năm nay, nói rằng điều này sẽ giúp mở rộng hợp tác trong khuôn khổ tổ chức chính trị, an ninh và kinh tế khu vực.

Iran cũng nằm trong số sáu thành viên mới gia nhập khối Brics như một phần của sự mở rộng lịch sử của nhóm, ngày càng được coi là nền tảng để Trung Quốc và Nga cạnh tranh với Nhóm 7.

Bắc Kinh và Moscow cũng đồng ý mở rộng trao đổi nhân dân, bao gồm cả trong lĩnh vực học thuật, chăm sóc sức khỏe và thể thao. Họ cũng sẽ tìm hiểu các cơ chế cho phép cấp thị thực dài hạn với nhiều mục đích.

Phát biểu tại Bắc Kinh hôm thứ Hai, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko lưu ý rằng Trung Quốc là nguồn khách du lịch lớn nhất của Nga, đồng thời ông dự kiến du lịch giữa hai nước sẽ vượt quá 1 triệu chuyến trong năm nay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem