Nga hé lộ thông tin mới về tên lửa bắn hạ MH17

Thứ tư, ngày 03/06/2015 08:35 AM (GMT+7)
Tập đoàn vũ khí Almaz-Antei kết luận rằng một dòng tên lửa Buk phiên bản cũ không có trong biên chế quân đội Nga là thủ phạm đã bắn hạ MH17.
Bình luận 0

Ngày 2.6, nhà sản xuất hệ thống tên lửa phòng không Buk của Nga đã chính thức kết luận rằng chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị một quả tên lửa Buk phiên bản cũ bắn hạ, khiến toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Mikhail Malyshevsky, cố vấn Tổng giám đốc tập đoàn sản xuất vũ khí quốc doanh Almaz-Antei của Nga cho hay kết luận trên được đưa ra sau khi xem xét những bức ảnh chụp hiện trường MH17 rơi.

img
Đại diện hãng Almaz-Antei giải thích về các hệ thống tên lửa Buk

Theo ông Malyshevsky, thủ phạm gây ra vụ bắn rơi máy bay này là một quả tên lửa Buk thế hệ cũ do Almaz-Antei sản xuất, và loại tên lửa này hiện chỉ được quân đội Ukraine sử dụng, còn quân đội Nga đã nâng cấp lên phiên bản tên lửa mới hơn.

Viên cố vấn này nói rằng những lỗ thủng trên thân máy bay trong các bức ảnh chứng tỏ chúng được gây ra bởi một dòng tên lửa Buk nhất định, và dòng tên lửa này không còn được sử dụng trong quân đội Nga.

Theo ông Yan Novikov, một giám đốc của Almaz-Antei, mỗi dòng tên lửa Buk lại có một loại đầu đạn riêng biệt với những mảnh vỡ khi nổ có hình dáng đặc trưng khác nhau. Loại tên lửa Buk có đầu đạn gây ra những lỗ thủng đặc trưng như vậy hiện chỉ có trong kho vũ khí của quân đội Ukraine, ông Noviko khẳng định.

img
Những lỗ thủng chi chít trên thân MH17 do mảnh vỡ tên lửa gây ra

Ông Malyshevsky nói thêm rằng khu vực mà quả tên lửa này có khả năng được phóng lên không nằm trong vùng Snizhne thuộc quyền kiểm soát của phe ly khai miền đông Ukraine như những gì mà truyền thông Ukraine và phương Tây đã tuyên bố, mà là từ một khu vực do quân đội chính phủ Ukraine kiểm soát.

Hiện cuộc tranh luận giữa phương Tây và Nga về thủ phạm bắn hạ MH17 vẫn chưa đi đến hồi kết, khi Ukraine và các nước phương Tây liên tục tố cáo rằng chính Nga đã cung cấp tên lửa Buk cho phe ly khai để bắn hạ chiếc máy bay chở khách này.

Chính phủ và quân đội Ukraine từng tuyên bố rằng những bức ảnh và video được quay chụp tại thời điểm MH17 bị bắn rơi cho thấy một hệ thống tên lửa Buk đã hiện diện trên lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát vào thời gian đó.

img
Một giàn tên lửa phòng không Buk do hãng Almaz-Antei sản xuất

Còn Nga cũng đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên và cho rằng chính quân đội Ukraine đã bắn hạ MH17. Phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine cũng phủ nhận thông tin cho rằng họ sở hữu một giàn tên lửa Buk tại thời điểm MH17 bị bắn rơi.

Hiện Ủy ban An toàn Hà Lan đang là cơ quan chính phụ trách cuộc điều tra nguyên nhân máy bay MH17 gặp nạn ở miền đông Ukraine. Cơ quan này đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường và sẽ công bố báo cáo chính thức vào tháng 10 tới đây. Các quan chức Ủy ban An toàn Hà Lan từ chối bình luận về những thông tin mới mà tập đoàn Almaz-Antei vừa đưa ra.

Trí Dũng (Theo MoscowTimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem