Nga có 'vũ khí bí mật' khiến Ukraine phát điên

PV (theo 19fortyfive) Thứ hai, ngày 07/08/2023 08:46 AM (GMT+7)
Quân đội Nga đã thiết lập một hệ thống phòng thủ khéo léo, ngăn chặn bước tiến của Ukraine và làm sa lầy lực lượng của Kiev trong các lớp phức tạp của tuyến phòng thủ. Nhưng một điều khiến nỗ lực của quân đội Nga trở nên hiệu quả là địa hình, tạp chí Mỹ 19fortyfive cho biết.
Bình luận 0
Nga có 'vũ khí bí mật' khiến Ukraine phát điên - Ảnh 1.

Tên lửa tấn công TOW của Ukraine. Ảnh 19fortyfive

Trong hai tháng, quân đội Ukraine đã cố gắng chọc thủng hàng rào phòng thủ rộng lớn của Nga ở phía nam, Donbass và đạt được bước đột phá về mặt hành quân giúp rút ngắn cuộc chiến.

Theo 19fortyfive, quân đội Nga đã thiết lập một hệ thống phòng thủ khéo léo, ngăn chặn bước tiến của Ukraine và làm sa lầy lực lượng của Kiev trong các lớp phức tạp của tuyến phòng thủ.

Nhưng một điều khiến nỗ lực của quân đội Nga trở nên hiệu quả là địa hình.

Địa hình của cuộc phản công Ukraine

Địa hình đã đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực phòng thủ của Nga trước cuộc phản công của Ukraine. Nam Ukraine và Donbass có rất nhiều cây cối rậm rạp hỗ trợ lực lượng phòng thủ của Nga.

Tình báo quân sự Anh đánh giá  trong một ước tính gần đây về cuộc chiến: "Cây bụi mọc lại trên khắp các chiến trường ở miền nam Ukraine có thể là một yếu tố góp phần vào tiến độ chiến đấu nói chung là chậm chạp trong khu vực".

"Đất canh tác chủ yếu trong khu vực chiến đấu hiện đã bị bỏ hoang trong 18 tháng, với sự quay trở lại của cỏ dại và cây bụi đang tăng tốc trong điều kiện mùa hè ấm áp và ẩm ướt", Tình báo Quân đội Anh cho biết thêm.

Mìn, đặc biệt, cho đến nay vẫn là tai họa của các lực lượng Ukraine. Quân đội Nga đã đặt hàng trăm nghìn quả mìn sát thương và chống tăng trên khắp đường tiếp xúc để đề phòng cuộc phản công của Ukraine.

Cơ quan Tình báo Quân đội Anh cho biết: "Lớp che phủ bổ sung giúp ngụy trang cho các vị trí phòng thủ của Nga và khiến các bãi mìn phòng thủ khó dọn dẹp hơn. Cảnh quay chiến đấu từ mặt đất cho thấy quân đội Ukraine giẫm phải mìn sát thương vì họ không thể nhìn thấy chúng do cây cối rậm rạp".

Mặt khác, bụi rậm tạo điều kiện cho các đơn vị bộ binh nhỏ tấn công vào các vị trí cố thủ. Nhưng chiến tranh cơ giới hóa là cần thiết cho một bước đột phá trong chiến dịch mà các lực lượng Ukraine đang tìm kiếm.

Thương vong của Nga

Tuy nhiên, khả năng phòng thủ hiệu quả của quân đội Nga trước cuộc phản công của Ukraine đang phải trả giá đắt.

Vào ngày thứ 528 của cuộc chiến, quân đội Nga tiếp tục chịu thương vong đáng kể. Trong 24 giờ qua, lực lượng Nga đã mất hơn 600 người thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt, tiếp tục xu hướng thương vong cao trong những ngày qua.

Quân đội Ukraine đã thay đổi chiến thuật và một lần nữa sử dụng tiêu hao như một cách để làm suy yếu lực lượng Nga ở miền nam Ukraine và Donbass. Sử dụng hỏa lực tầm xa trên diện rộng và máy bay không người lái tự sát, lực lượng Ukraine đang tiêu hao lực lượng Nga một cách có hệ thống ở một số khu vực của đường tiếp xúc.

Nhìn chung, Bộ Quốc phòng Ukraine  tuyên bố  rằng tính đến ngày 5/8,  các lực lượng Ukraine  đã tiêu diệt và làm bị thương khoảng 248.490 lính Nga, phá hủy 322 máy bay chiến đấu, tấn công, máy bay ném bom và máy bay vận tải, 311 máy bay trực thăng tấn công và vận tải, 4.228 xe tăng, 4.911 khẩu pháo, 8.249 khẩu  pháo, xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh, 704 Hệ thống phóng tên lửa đa nòng (MLRS), 18 thuyền và máy cắt, 7.392 phương tiện và thùng nhiên liệu, 466 khẩu đội phòng không, 4.104 hệ thống máy bay không người lái chiến thuật, 724 bệ thiết bị đặc biệt, chẳng hạn như bắc cầu và 4 hệ thống tên lửa đạn đạo di động Iskander, cùng 1.347 tên lửa hành trình bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem