Nên cơ nghiệp từ món vay nhỏ

Thứ tư, ngày 20/03/2013 06:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH đang là nguồn động lực quan trọng giúp người dân huyện Ý Yên (Nam Định) thoát nghèo, phát triển làng nghề với quy mô lớn.
Bình luận 0

Nông dân năng động hơn

Gia đình anh Nguyễn Đình Cường, thôn Ba Thượng, xã Yên Minh (huyện Ý Yên) là hộ nghèo. Qua Tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội ND, năm 2004, gia đình anh được Ngân hàng CSXH huyện cho vay 4 triệu đồng. Số tiền này, anh đầu tư nuôi vài chục con gà. Thấy có thể phát triển nuôi gà, lại đúng lúc Ngân hàng CSXH thực hiện chương trình cho vay hộ nghèo, anh Cường làm đơn xin được tiếp tục vay vốn. Năm 2011, được Ngân hàng CSXH cho vay 20 triệu đồng, anh đầu tư xây chuồng trại và nuôi hơn 150 con gà, 20 con lợn thịt và gần 40 con vịt đẻ để tận dụng hơn 1.000m2 mặt nước của ao nuôi cá. "Giờ đây, mỗi năm trang trại của gia đình tôi thu lãi 40-50 triệu đồng. Năm 2013, gia đình tôi không còn tên trong danh sách hộ nghèo nữa" - anh Cường khoe.

img
Anh Luyến phát triển nghề làm đồ gỗ từ nguồn vốn vay ưu đãi.

Cùng thôn với anh Cường, gia đình chị Nguyễn Thị Lai cũng mới được công nhận thoát nghèo sau 5 năm được Ngân hàng CSXH cho vay vốn để làm ăn. Dư nợ hiện nay của gia đình là 10 triệu đồng. Số tiền này, chị mua 1 con bò mẹ và dựng chuồng nuôi. Bò mẹ của gia đình chị mỗi năm đẻ một lứa, thu lãi gần chục triệu đồng. Không dừng lại ở đó, năm 2011 gia đình chị mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Chị Lai chia sẻ: "Cả nhà chỉ mong mỗi năm bò đẻ đều 1 lứa, cửa hàng vật liệu xây dựng luôn đắt khách để sau khi trả hết nợ cho ngân hàng còn có một món tiền làm vốn".

Gia sản lớn từ món vay nhỏ

Đến xã Yên Ninh, hỏi ai cũng biết ông Ninh Xuân Chiến với gia sản hàng tỷ đồng nhờ sản xuất kinh doanh đồ gỗ cao cấp. Các mặt hàng chủ yếu là bàn ghế, giường, sập, tủ… cung cấp cho hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước. Theo ông Chiến: "Gia đình tôi đã có cơ sở sản xuất đồ gỗ cao cấp từ năm 1994. Năm 2010, gia đình ông được Ngân hàng CSXH cho vay 100 triệu đồng theo chương trình vay vốn giải quyết việc làm. Có tiền, tôi mua thêm nguyên liệu, máy móc, thuê thêm lao động theo thời vụ, thành lập Công ty Sản xuất đồ gỗ cao cấp Chiến Loan. Năm 2012, doanh thu của công ty đạt gần 3 tỷ đồng, trừ chi phí lãi 400 - 500 triệu đồng".

“Nhờ đồng vốn vay Ngân hàng CSXH, giờ đây mỗi năm trang trại chăn nuôi của gia đình tôi thu lãi 40-50 triệu đồng. Năm 2013, gia đình tôi đã không còn tên trong danh sách hộ nghèo”.

Kết hôn năm 2008, gia đình anh Luyến - chị Lan ở thôn Ninh Xá (xã Yên Ninh) quyết tâm làm giàu từ nghề làm đồ gỗ truyền thống. Thời gian đầu mới lấy nhau, vốn liếng của hai vợ chồng chỉ có 4 triệu đồng, vì vậy mọi công đoạn để làm ra những chiếc sập gỗ đều do anh chị tự tay đảm nhận. "Năm 2010, được Ngân hàng CSXH huyện cho vay 20 triệu đồng Chương trình giải quyết việc làm, tôi thuê thêm 6 lao động và mở rộng quy mô sản xuất. Hiện nay, nghề làm đồ gỗ của gia đình đã phát triển thành Cơ sở sản xuất đồ gỗ Lan - Luyến với doanh thu đạt 200 triệu đồng/tháng, trừ chi phí lãi gần 30 triệu đồng" - anh Luyến chia sẻ.

Ông Đỗ Văn Hải - Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Ý Yên cho biết: "Năm 2012, Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện 7 chương trình tín dụng ưu đãi là: Vay vốn hộ nghèo, học sinh - sinh viên, nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, vay làm nhà ở, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, với tổng dư nợ là 306,908 tỷ đồng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem