NATO chi tiêu quốc phòng ở mức kỷ lục vì Nga, Tổng thư ký Stoltenberg chỉ trích gay gắt ông Trump

Minh Nhật (theo Fortune) Thứ năm, ngày 15/02/2024 19:08 PM (GMT+7)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, các thành viên châu Âu và Canada đã tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục, đồng thời cảnh báo rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phá hoại an ninh của khối bằng gây nghi ngờ về cam kết của Mỹ với các đồng minh.
Bình luận 0
NATO chi tiêu quốc phòng ở mức kỷ lục vì Nga, Tổng thư ký Stoltenberg chỉ trích gay gắt ông Trump- Ảnh 1.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh, các đối tác của Mỹ trong NATO đã chi thêm 600 tỷ USD cho ngân sách quân sự của họ kể từ năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea thúc đẩy tất cả các nước này đảo ngược việc cắt giảm chi tiêu mà họ đã thực hiện sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

“Năm ngoái, chúng tôi đã đạt mức tăng chi tiêu quốc phòng chưa từng có là 11% đối với các đồng minh châu Âu và Canada”, ông Stoltenberg nói với các phóng viên trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng của tổ chức tại Brussels.

Năm 2014, các nhà lãnh đạo NATO cam kết hướng tới chi 2% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng trong vòng một thập kỷ. Tuy nhiên, hầu hết mọi thứ đều diễn ra chậm chạp, nhưng cuộc chiến giữa Ukraine và Nga 2 năm trước đã đảo ngược mọi thứ. Con số 2% hiện được coi là yêu cầu tối thiểu.

“Năm nay, tôi dự đoán 18 đồng minh sẽ chi 2% GDP cho quốc phòng (NATO có 31 thành viên). Đó là một con số kỷ lục khác và tăng gấp 6 lần so với năm 2014 khi chỉ có ba đồng minh đạt được mục tiêu”, ông Stoltenberg nói.

Ngoài ra, đáp lại những cảnh báo gần đây của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông sẽ cho phép Nga làm bất cứ điều gì họ muốn đối với các thành viên NATO “không tuân thủ” việc dành 2% GDP cho quốc phòng, ông Stoltenberg cho rằng, những bình luận đó đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của Mỹ đối với cam kết an ninh tập thể của NATO. Điều 5 trong hiệp ước thành lập NATO tuyên bố rằng một cuộc tấn công vào bất kỳ quốc gia thành viên nào sẽ vấp phải phản ứng từ tất cả các nước thành viên.

Tổng thống Joe Biden từng chỉ trích những nhận xét của ông Trump là “nguy hiểm” và “phi Mỹ, làm dấy lên nghi ngờ giữa các đối tác của Mỹ về độ tin cậy trong tương lai của nước này trên chính trường toàn cầu.

“Toàn bộ ý tưởng của NATO là một cuộc tấn công vào một đồng minh sẽ gây ra phản ứng từ toàn bộ liên minh và miễn là chúng ta cùng nhau ủng hộ thông điệp đó, chúng ta sẽ ngăn chặn được bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào vào bất kỳ đồng minh nào”, ông Stoltenberg tuyên bố.

“Bất kỳ ý kiến nào cho rằng chúng ta không còn đứng lên vì nhau, rằng chúng ta sẽ không bảo vệ lẫn nhau, điều đó sẽ làm suy yếu an ninh của tất cả chúng ta”, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh thêm.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem