Nắng nóng, cha mẹ không chủ quan với bệnh mùa hè dễ biến chứng nặng ở trẻ

Diệu Linh Thứ sáu, ngày 16/06/2023 06:00 AM (GMT+7)
Mùa hè nắng nóng, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus dễ bùng phát tấn công sức đề kháng của trẻ. Nhiều trẻ biến chứng nặng vì cha mẹ chủ quan, tự điều trị.
Bình luận 0

Nắng nóng, nhiều trẻ bị bệnh, biến chứng nặng

Tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, những ngày qua, khoa Nhi của bệnh viện đã tiếp nhận từ 15-20 trẻ nhập viện điều trị mỗi ngày. 

Các bệnh lý có xu hướng gia tăng trong thời tiết nắng nóng gồm bệnh lý về đường hô hấp như viêm phổi thùy, viêm phổi phế quản, viêm tai giữa, viêm amydal họng, viêm mũi xoang..., bệnh lý về tiêu hóa như tiêu chảy cấp do virus và vi khuẩn, ngộ độc thực phẩm.

Đáng lưu ý có những trường hợp trẻ bị tiêu chảy mất nước rất nặng dẫn đến sốc giảm thể tích nguy kịch, nhập viện muộn. 

Điển hình như trường hợp của bệnh nhi Nguyễn N T M ( 3 tuổi, trú tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) bị tiêu chảy, sốt cao kèm theo nôn nhiều lần trong ngày, được chuyển cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, ý thức kém, co giật toàn thân cơn ngắn, dấu hiệu sinh tồn ở mức nguy hiểm (nhịp tim đập nhanh trên 200/phút, sốt cao trên 40 độ, nhịp thở nhanh 60-70 lần/phút). 

Sau khi thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhi được chẩn đoán: Sốc giảm thể tích do tiêu chảy cấp mất nước nặng; suy thận cấp; rối loạn điện giải; rối loạn toan kiềm. Các bác sĩ đã điều trị tích cực giúp trẻ thoát sốc, thoát nguy cơ tử vong.

Nắng nóng, nhiều bệnh nhi nhập viện vì  - Ảnh 1.

Bệnh nhi bị sốc giảm thể tích do tiêu chảy cấp đã được các bác sĩ điều trị thoát tử vong. Ảnh BVCC

Bác sĩ Đỗ Kiêm Thắng, khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Thời tiết nắng nóng là thời điểm các bệnh lý về đường hô hấp và đường tiêu hóa ở trẻ tăng cao, đặc biệt là tiêu chảy cấp. 

Trẻ bị tiêu chảy cấp có tốc độ đào thải phân cao nên dễ dẫn đến mất nước, rối loạn điện giải, rối loạn kiềm toan, nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. 

Chính vì vậy, các phụ huynh trong quá trình chăm sóc trẻ cần chú ý theo dõi quá trình nôn, đi ngoài của con. 

Nếu trẻ bị nôn nhiều, tiêu chảy nhiều lần trong ngày không thể kiểm soát được tại nhà, li bì, mệt mỏi, không ăn uống được cần đến bệnh viện khám để bác sĩ đánh giá tình trạng mất nước và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. 

Nếu chủ quan có thể dẫn đến biến chứng mất nước nặng do tiêu chảy đe dọa tính mạng của trẻ. Ngoài ra, cần sử dụng oresol theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế, pha theo đúng tỷ lệ hướng dẫn để bù nước – điện giải tại nhà cho trẻ, hạn chế tối đa các biến chứng có thể xảy ra”.

Bên cạnh đó, khoa Nhi của Bệnh viện Bãi Cháy cũng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện do viêm phổi không điển hình mycosplasma phải điều trị kéo dài. 

Đây là bệnh do vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae gây viêm đường hô hấp trên và viêm phổi không điển hình. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến hơn ở trẻ trên 5 tuổi. 

Nắng nóng, nhiều bệnh nhi nhập viện vì  - Ảnh 2.

Khoa Nhi Bệnh viện Bãi Cháy cũng tiếp nhận điều trị các trường hợp trẻ bị viêm phổi do Mycoplasma. Ảnh BVCC

Bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Các trường hợp trẻ bị viêm phổi do Mycoplasma điều trị tại Khoa Nhi tăng hơn trước. Triệu chứng biểu hiện rầm rộ là sốt cao, viêm long đường hô hấp trên, ho liên tục và kéo dài. 

Ban đầu trẻ thường ho khan, sau đó chuyển sang ho có đờm kéo dài từ 3-4 tuần, có thể kèm theo sổ mũi, quấy khóc, chán ăn, tiêu chảy... 

Theo các chuyên gia sau thời gian trẻ trải qua dịch covid xuất hiện những “khoảng trống miễn dịch” trẻ dễ nhiễm các loại virus và vi khuẩn thông thường và biểu hiện bệnh nặng hơn trước.

Những triệu chứng không điển hình này dễ khiến phụ huynh nhầm lẫn với cảm cúm thông thường nên tự ý điều trị cho con tại nhà. Nếu không xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh và điều trị đúng cách, hiệu quả, tình trạng bệnh của trẻ có thể trở nên nghiêm trọng dẫn tới suy hô hấp và tử vong”.

Ngoài ra, những bệnh lý thường gặp ở trẻ vào thời tiết nắng nóng đó là đuối nước, viêm não virus, chân tay miệng…

Cách phòng ngừa bệnh cho trẻ mùa nắng nóng

Bác sĩ Sơn cảnh báo, phụ huynh cần chú ý đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế kịp thời khi trẻ có một số dấu hiệu bất thường trong thời tiết nắng nóng như:

- Trẻ có biểu hiện sốt cao, sốt khó hạ nhiệt độ, ho nhiều, ho dai dẳng, khó thở, thở nhanh, tiếng thở bất thường. 

- Nổi mụn chân tay miệng. 

- Nôn nhiều không ăn uống được, ỉa phân lỏng nhiều nước, phân có tính chất thay đổi: có nhày, có máu, tốc độ đào thải phân nhanh. 

- Triệu chứng bất thường về thần kinh: đau đầu, co giật, thay đổi tri giác, lú lẫn. Những dấu hiệu này cần đặc biệt lưu ý trên trẻ suy dinh dưỡng và những trẻ chậm phát triển tinh thần khó nhận biết hơn.

Để bảo vệ sức khoẻ trẻ trong thời tiết nắng nóng, gia đình cần lưu ý: 

- Không ra ngoài trong thời gian nắng nóng đỉnh điểm khoảng thời gian từ 9h sáng đến 16 giờ chiều; 

-  Cung cấp đủ nước cho trẻ, ăn thực phẩm nhiều vitamin, chú ý bảo quản thực phẩm tránh ôi thiu;

- Tránh tiếp xúc với người đang bị ốm sốt; 

- Điều chỉnh điều hoà ở mức trên 27 độ C không chênh lệch quá với nhiệt độ bên ngoài; 

- Khi cho trẻ đi tắm biển, hồ, sông, suối chú ý quan sát trẻ không để trẻ đuối nước; 

- Trang bị các kĩ năng cấp cứu tại chỗ và cho trẻ học bơi; 

- Tiêm phòng đầy đủ và ngủ màn tránh muỗi đốt; 

- Thực hiện thông điệp 2K của Bộ Y tế… 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem