Mỹ
-
Lữ đoàn 47 của Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hàng trăm binh sĩ và 40 xe chiến đấu bộ binh Bradley, theo Forbes.
-
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tìm cách tăng cường mối quan hệ cá nhân với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để góp phần chấm dứt cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine, Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết.
-
Tư lệnh Ukraine thừa nhận tình hình khó khăn ở tiền tuyến và tuyên bố rút quân chiến thuật các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraine về hướng Avdiivka.
-
Vẫn chưa thấy Cục Dự trữ Liên bang (Fed, là ngân hàng trung ương Mỹ) "nhá" tín hiệu giảm lãi suất nào. Trong khi đó, các dữ liệu chính thức cho thấy kinh tế châu Âu đã thoát khỏi suy thoái với mức tăng trưởng cao hơn dự kiến trong quý 1/2024.
-
Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận, Nga đang sản xuất vũ khí với tốc độ nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử hiện đại, bao gồm cả Chiến tranh Lạnh. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bắn hạ 6 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất - được ca ngợi là "vũ khí thần kỳ" có thể giúp Ukraine lật ngược tình thế trên chiến trường.
-
Nước Mỹ vừa ghi nhận ngân hàng đầu tiên bị phá sản trong năm 2024. Lý do là Republic First Bank đã phải chịu nhiều sức ép vì chi phí cao và biên lợi nhuận giảm.
-
Tổng thống Nga Vladimir Putin có nhiều ảnh hưởng ở Trung Đông hơn Mỹ, cựu cố vấn Lầu Năm Góc, đại tá Douglas Macgregor cho biết trên mạng xã hội.
-
Bắc Kinh đã cảnh báo rằng luật chống Trung Quốc được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật vào tuần trước sẽ dẫn đến các bước trả đũa "mạnh mẽ" nếu Washington không thay đổi đường hướng đối với các sáng kiến thù địch.
-
Các công ty Trung Quốc đang vật lộn tìm kiếm các kênh tài chính "ngầm" để giao dịch với Moscow vì nhiều ngân hàng lớn của nước này đang "quay lưng" với Moscow do lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ.
-
Nữ nghị sĩ gốc Ukraine duy nhất trong Quốc hội Mỹ quyết bỏ phiếu phản đối viện trợ cho Kiev, vì sao?
Hạ nghị sĩ Mỹ Victoria Spartz, thành viên Quốc hội gốc Ukraine đầu tiên và duy nhất đã gây bất ngờ cho nhiều người khi quyết bỏ phiếu chống lại gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Kiev.