Mỹ công bố hàng trăm lệnh trừng phạt mới với Nga, nhiều nhất từ trước tới nay

V.N (Theo RT, Reuters) Thứ bảy, ngày 24/02/2024 06:48 AM (GMT+7)
Nhân kỷ niệm 2 năm chiến sự ở Ukraine và trả đũa cái chết của thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny, Mỹ công bố 500 lệnh trừng phạt với Nga. Bộ Ngoại giao Nga gọi nỗ lực của Mỹ là vô ích và công bố lệnh trừng phạt đáp trả.
Bình luận 0
Mỹ công bố hàng trăm lệnh trừng phạt mới với Nga, nhiều nhất từ trước tới nay- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Biden phát biểu về lệnh trừng phạt tại Nhà Trắng hôm 23/2. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các biện pháp này được soạn thảo để đáp trả “cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra của Nga và vì cái chết của Alexey Navalny” và nhằm đảm bảo Tổng thống Nga Vladimir Putin "phải trả giá đắt hơn cho hành động gây hấn ở nước ngoài và đàn áp trong nước". 

Bộ Tài chính Mỹ đã nhắm mục tiêu trừng phạt vào gần 300 cá nhân và tổ chức, trong khi Bộ Ngoại giao trừng phạt hơn 250 cá nhân và tổ chức và Bộ Thương mại đã bổ sung hơn 90 công ty vào danh sách bị trừng phạt.

Các lệnh trừng phạt nhắm vào hệ thống thanh toán Mir của Nga, hệ thống này đã trở nên phổ biến sau khi Nga bị cắt khỏi SWIFT và Visa/MasterCard vào năm 2022. Hơn chục ngân hàng, công ty đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm và công ty fintech của Nga cũng bị trừng phạt.

Ngoài ra là các cơ sở công nghiệp quân sự của nước này, các ngành sản xuất năng lượng trong tương lai và các lĩnh vực khác. Lệnh trừng phạt cũng nhắm vào các quan chức nhà tù mà Mỹ cho rằng có liên quan đến cái chết của Navalny.

Trong số các mục tiêu sản xuất và xuất khẩu năng lượng trong tương lai của Nga, Mỹ tiếp tục trừng phạt liên quan đến dự án khí hóa lỏng (LNG) 2 Bắc Cực ở Siberia. Vào tháng 11, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một thực thể lớn liên quan đến dự án lớn này.

Bộ Ngoại giao đã nhắm mục tiêu vào công ty đóng tàu Zvezda của Nga, công ty được cho là có liên quan đến việc đóng tới 15 tàu chở LNG chuyên dụng cao nhằm mục đích sử dụng để hỗ trợ xuất khẩu LNG 2 ở Bắc Cực.

Mỹ cũng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với tập đoàn tàu chở dầu hàng đầu của Nga, Sovcomflot, cáo buộc tập đoàn này có liên quan đến việc vi phạm giới hạn giá của G7 đối với dầu của Nga. Ngoài ra còn có mục tiêu là 14 tàu chở dầu thô mà họ có lợi ích.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết động thái hôm thứ 23/2 là lần trừng phạt lớn nhất của Washington đối với Nga.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói: "Chúng ta phải duy trì sự ủng hộ của mình dành cho Ukraine ngay cả khi chúng ta làm suy yếu cỗ máy chiến tranh của Nga. Điều quan trọng là Quốc hội phải tăng cường hợp tác với các đồng minh của chúng ta trên khắp thế giới trong việc cung cấp cho Ukraine các phương tiện để tự vệ".

Brian O'Toole, cựu quan chức Bộ Tài chính, cho biết hành động trừng phạt, mặc dù liên quan đến nhiều cái tên, nhưng có tác động ngắn hạn vì phần lớn các thực thể bị nhắm mục tiêu là các công ty Nga chứ không phải công ty nước ngoài và có thể dễ dàng thay thế khi Moscow tìm cách né tránh các lệnh trừng phạt.

Phản ứng trước việc Mỹ công bố danh sách trừng phạt, Đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov, được dẫn lời nói trên kênh của đại sứ quán trên ứng dụng nhắn tin Telegram: “Washington không nhận ra rằng các lệnh trừng phạt sẽ không hạ gục được chúng ta sao?” 

Mỹ cũng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các công ty có trụ sở tại Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kazakhstan và Liechtenstein được cho là trốn tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và hỗ trợ Nga trong cuộc chiến.

Người phát ngôn của đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, Liu Pengyu, gọi các lệnh trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc là “một động thái điển hình của sự ép buộc kinh tế, chủ nghĩa đơn phương và bắt nạt” của Hoa Kỳ.

Trong khi đó EU công bố lệnh trừng phạt đối với 200 cá nhân và công ty Nga, bao gồm một số công ty xuất hiện trong danh sách của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga mô tả những lệnh trừng phạt này là “những nỗ lực vô ích nhằm gây áp lực lên Nga” và thông báo rằng Moscow đã “mở rộng đáng kể” danh sách các quan chức, công ty và cá nhân châu Âu bị trừng phạt để đáp lại, bao gồm cả những người “chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ quân sự cho chế độ phát xít mới ở Kiev.”

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tuyên bố hồi đầu tháng này rằng các đợt trừng phạt liên tiếp của Nga đã không thể “hủy hoại” nền kinh tế Nga như Biden đã dự đoán vào năm 2022. Thay vào đó, nền kinh tế Nga đã tăng trưởng 4% vào năm 2023. Con số 4% này làm lu mờ dự báo 2,7% của Ngân hàng Trung ương Nga vào tháng 1.

Chưa đầy một tuần trước thông báo của Mishustin, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã nâng đáng kể dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Nga vào năm 2024. Quỹ hiện dự kiến mức tăng trưởng 2,6% trong năm nay, tăng mạnh so với dự báo tăng 1,1% vào tháng 10.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem