Mỹ bỏ rơi 100.000 đồng minh Afghanistan dưới sự cai trị của Taliban

Minh Nhật (theo LA In Times) Thứ năm, ngày 02/09/2021 18:52 PM (GMT+7)
Mỹ đã bỏ lại hàng nghìn người Afghanistan từng hợp tác với họ và đang nộp đơn xin thị thực nhập cư đặc biệt (SIV) sau cuộc di cư vội vã của quân đội Mỹ khỏi Kabul, theo LA In Times.
Bình luận 0
Mỹ bỏ rơi 100.000 đồng minh Afghanistan dưới sự cai trị của Taliban - Ảnh 1.

Người Afghanistan bám càng máy bay của quân đội Mỹ để mong thoát khỏi quê hương nay đã nằm dưới sự cai trị của Taliban. Ảnh CNN

Việc Taliban chiếm được Kabul hồi giữa tháng 8 đã châm ngòi cho một quá trình sơ tán khổng lồ của các lực lượng nước ngoài khi hàng nghìn người Afghanistan đổ xô đến Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô để chạy trốn khỏi quê hương, Business Insider đưa tin.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Mỹ đã sơ tán khoảng 7.000 người nộp đơn xin thị thực nhập cư đặc biệt (SIV). Tuy nhiên, tổng số các cá nhân - những người từng làm việc với Mỹ và gia đình họ ở Kabul vào ngày 15/8 khi Taliban nắm quyền kiểm soát thủ đô có thể lên tới hơn 100.000 người.

Các quan chức cho biết, sứ mệnh của Mỹ để hỗ trợ những người Afghanistan dễ bị tổn thương nhất đã gặp trở ngại vì hàng loạt mối đe dọa về  tấn công khủng bố, các cổng vào sân bay quốc tế Kabul bị phong tỏa và các trạm kiểm soát dẫn đến sân bay do Taliban kiểm soát.

Nhiều người Afghanistan đã giúp đỡ Mỹ trong suốt cuộc chiến 20 năm ở quốc gia Nam Á này đã và đang ra sức cầu xin quân đội Mỹ đưa họ đến nơi an toàn.

Họ bao gồm một phiên dịch viên 36 tuổi, một trong những người từng giải cứu Tổng thống Joe Biden, khi đó là một thượng nghị sĩ, khi ông bị mắc kẹt ở một vùng hẻo lánh của Afghanistan trong một trận bão năm 2008, Daily Beast cho biết.

"Xin chào ngài Tổng thống: Hãy cứu tôi và gia đình tôi. Đừng bỏ lại tôi ở đây”, thông dịch viên, người được gọi là Mohammed cầu cứu.

Năm 2008, Mohammed, người làm việc tại sân bay Bagram đã tham gia cùng quân đội Mỹ tìm kiếm 2 chiếc trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ chở ông Biden, người khi đó là thượng nghị sĩ từ Delaware và các cựu thượng nghị sĩ John Kerry và Chuck Hagel sau khi nhóm này buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống một thung lũng xa xôi của Afghanistan.

Hôm thứ Ba 31/8, Nhà Trắng nhắc lại cam kết của Tổng thống Biden rằng sẽ sử dụng ngoại giao để sơ tán an toàn các đồng minh của Mỹ vẫn đang mắc kẹt ở Afghanistan, theo USA Today .

Ông Biden lưu ý thêm rằng, khoảng 200 người Mỹ bị kẹt lại Afghanistan sẽ sớm được trở về nhà.

“Chúng tôi sẽ đưa các bạn ra ngoài, chúng tôi trân trọng sự phục vụ của bạn và chúng tôi cam kết thực hiện chính xác điều đó”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem