Vị lãnh đạo cấp cao được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm nhiều nhất, 4 lần

PVCT Thứ tư, ngày 25/10/2023 08:30 AM (GMT+7)
Trong 44 nhân sự cấp cao được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm, có một vị lãnh đạo đã trải qua 4 lần được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm và là người có số lần được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm nhiều nhất.
Bình luận 0

Vị lãnh đạo cấp cao đó là ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Lần đầu tiên ông Nguyễn Hòa Bình được Quốc hội tín nhiệm là ở kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII năm 2013 (có 48 người được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm), khi đó ông Bình là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Tại lần lấy phiếu này, ông đạt 39,76% phiếu tín nhiệm cao; 54,02 phiếu tín nhiệm; 4,62% phiếu tín nhiệm thấp.

Một lãnh đạo cấp cao có số lần được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm nhiều nhất - 4 lần - Ảnh 1.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình- là người có số lần được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm nhiều nhất (4 lần) - Ảnh Quốc hội.

Lần thứ 2 Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vào tháng 11/2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, (có 50 người được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm), ông Nguyễn Hòa Bình vẫn là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã đạt: 41,65% phiếu tín nhiệm cao; 47,28% phiếu tín nhiệm; 8,65% phiếu tín nhiệm thấp.

Lần thứ 3, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm là vào tháng 10/2018, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV (có 48 người được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm) ông Nguyễn Hòa Bình lúc này là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ông đã đạt kết quả: 58,97 % phiếu tín nhiệm cao; 35,62 % phiếu tín nhiệm; 3,71% phiếu tín nhiệm thấp.

Lần thứ 4 Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm có tổng cộng 44 nhân sự, ông Nguyễn Hòa Bình trong số 44 nhân sự, ông vẫn giữ cương vị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao như nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Như vậy qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội, ông Nguyễn Hòa Bình đã 4 lần được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm, 2 lần ở nhiệm kỳ khóa XIII, 1 lần ở nhiệm kỳ khóa XIV và lần này ở nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1958, quê Quảng Ngãi. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Ông xuất thân từ Công an, quá trình công tác trong lực lượng này, ông từng giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Bộ Công an kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra án tham nhũng, Bí thư Đảng ủy Cục C37, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Sau đó ông được điều động, luân chuyển công tác, giữ chức Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Từ tháng 7/2011 đến tháng 4/2016, ông giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; từ năm 2016 tới nay ông giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Trong số 44 nhân sự cấp cao được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lần này, ngoài ông Nguyễn Hòa Bình 4 lần, có 13 nhân sự lần thứ 2 được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem