Một huyện "nghèo 30a" ở Hà Giang đang làm cách nào để giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất?

Nguyễn Quân Thứ sáu, ngày 01/03/2024 06:08 AM (GMT+7)
Vụ lúa Xuân 2024, huyện Bắc Mê (Hà Giang) có kế hoạch xuống giống hơn 732 ha lúa, để đảm bảo sản xuất thắng lợi, các cấp chính quyền huyện đã và đang rất quan tâm đến việc tổ chức chỉ đạo đồng bộ nhằm giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, chủ động giảm thiểu các thiệt hại do thời tiết, sâu bệnh.
Bình luận 0

Chuẩn bị giống tốt, cơ giới hóa khâu sản xuất

Vụ lúa Xuân này huyện Bắc Mê tiếp tục khuyến cáo nông dân tập trung sản xuất các giống lúa có chất lượng gạo tốt, phù hợp với sản xuất và thị trường như: Nhị ưu 838, Long Hương 8117, Kinh sở ưu 1588, Việt lai 20 thế hệ mới, HKT99, TH3-3, GS55, Lai thơm 6, Thái Xuyên, Tẻ nương Hà Giang...

Một huyện "nghèo 30a" ở Hà Giang đang làm cách nào để giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất?- Ảnh 1.

UBND xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê ra quân sản xuất vụ Xuân năm 2024.

Song song với đó, ngành nông nghiệp cùng các cấp các ngành chức năng của huyện cũng tích cực khuyến cáo nông dân quan tâm thực hiện tốt các khâu chuẩn bị giống, đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa trong khâu làm đất, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ xuân 2024.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Mê, đến nay, nông dân trên địa bàn huyện đã gieo cấy được 155/732,73 ha (đạt 21,2 %) ha lúa. Nhìn chung nông dân trên địa bàn huyện đã quan tâm thực hiện khá tốt nhiều khuyến cáo của ngành nông nghiệp.

Sau khi thu hoạch cây vụ Đông 2023, nhiều nông dân đã chủ động thực hiện vệ sinh đồng ruộng từ sớm, xới đất, ngâm nước để tiêu diệt các mầm sâu bệnh, cỏ dại, đồng thời để rơm rạ đủ thời gian phân hủy, hạn chế ngộ độc hữu cơ cho lúa. 

Mặt khác, nông dân cũng chú ý chuẩn bị nguồn giống tốt, sử dụng giống lúa có nguồn gốc để đảm bảo cây lúa phát triển mạnh, cho năng suất, chất lượng tốt và hạn chế được sâu bệnh và tổ chức xuống giống tập trung, đồng loạt theo từng khu vực đê bao, từng cánh đồng.

Một huyện "nghèo 30a" ở Hà Giang đang làm cách nào để giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất?- Ảnh 2.

Nông dân xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã thực hiện cấy đạt 85% diện tích lúa vụ Xuân 2024.

Ông Nguyễn Đức Thủy, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Mê, cho biết: "Phòng nông nghiệp đã tham mưu văn bản chỉ đạo hướng dẫn sản xuất nông lâm nghiệp theo từng tháng trong năm 2024; theo dõi tình hình khí tượng – thủy văn; hướng dẫn, cụ thể hoá các nội dung, nhiệm vụ chính theo từng tháng, từng khu vực trên địa bàn, nhằm khuyến cáo Nhân dân thực hiện sản xuất nông lâm nghiệp đạt hiệu quả.

Bà Nông Thị Tiên, Trưởng thôn Nà Cau, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê khẳng định, hiện tại bà con trong thôn đã cơ bản hoàn thành gieo cấy vụ xuân. Còn một số thửa ruộng nằm ở xa, lối vào khó khăn máy móc không vào được thì người dân đang chủ động làm đất và gieo cấy tiếp.

Anh Hoàng Văn Học, thôn Nà Cau, xã Minh Ngọc phấn khởi nói: "Vụ lúa này, nhà tôi đều gieo cấy giống lúa Tẻ nương Hà Giang, Thái xuyên, Nhị ưu 838 và các giống lúa chất lượng cao, nhìn chung diện tích lúa xuân năm nay của bà con trong thôn được các cấp, ngành của huyện, xã xuống tuyên truyền, hướng dẫn gieo cấy theo đúng trong khung thời vụ nên không bị thiệt hại do mưa rét so với những năm trước.

Cả chính quyền và nhân dân vào cuộc

Theo kế hoạch, vụ Xuân 2024, huyện Bắc Mê phấn đấu gieo cấy 732,73 ha lúa, phấn đấu kết thúc cấy chậm nhất trước ngày 5/3. Để hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất UBND huyện Bắc Mê đã sớm có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan, các xã thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động bà con nông dân làm đất, chuẩn bị giống, có lịch khung thời vụ tới tất cả các thôn, bản. Các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát những diện tích đồng cao, có nguy cơ thiếu nước để có phương án phù hợp như dẫn, giữ nước từ đầu nguồn về, hoặc chuyển đổi cây trồng phù hợp, kịp khung thời vụ.

Một huyện "nghèo 30a" ở Hà Giang đang làm cách nào để giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất?- Ảnh 3.

Người dân trên địa bàn huyện Bắc Mê (Hà Giang) đang tập trung cấy lúa.

Ông Lý Hải Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê khẳng định: Quan điểm chỉ đạo của huyện là quyết tâm tổ chức sản xuất thắng lợi vụ lúa Xuân 2024. Theo đó, UBND huyện đã yêu cầu các ban ban ngành chức năng huyện và các xã, thị trấn chủ động lập kế hoạch xuống giống và triển khai kế hoạch sản xuất kịp thời, phù hợp từng vùng, tránh hiện tượng xuống giống không đồng loạt.

"UBND các xã, thị trấn tham mưu cho Đảng uỷ tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động lực lượng cán bộ, công chức xã, các đoàn thể, cấp uỷ viên phụ trách thôn bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân làm đất, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy đúng thời vụ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

Chỉ đạo, Rà soát các diện tích lúa Xuân còn thiếu nước, hướng dẫn nhân dân tiếp tục khơi thông kênh mương, có giải pháp huy động tối đa nguồn nước tưới (nguồn nước tự nhiên, sử dụng máy bơm hút…) để phục vụ sản xuất. 

Đồng thời vận động nhân dân chuyển đổi các diện tích đất không chủ động nước sang gieo trồng các cây trồng cạn (ngô, lạc, đậu tương, nghệ…), không để đất bỏ hoang", ông Vĩnh cho hay.

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân ngay từ đầu xuân sẽ tạo động lực để huyện Bắc Mê hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem