Một giống ổi của tỉnh Đồng Tháp được cấp nhãn hiệu chứng nhận

Thứ bảy, ngày 01/07/2023 15:08 PM (GMT+7)
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa cấp nhãn hiệu chứng nhận “Ổi lê Cao Lãnh” cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp).
Bình luận 0

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa cấp Nhãn hiệu chứng nhận “Ổi lê Cao Lãnh” cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) với các sản phẩm mang nhãn hiệu: Ổi lê sấy dẻo, ổi lê sấy khô, quả ổi lê tươi, nước ép ổi lê. Cùng với đó là các dịch vụ mua bán sản phẩm ổi lê tươi, ổi lê sấy dẻo, ổi lê sấy khô, nước ép ổi lê; dịch vụ quảng cáo, quảng bá các sản phẩm quả ổi lê tươi, ổi lê sấy dẻo, ổi lê sấy khô, nước ép ổi lê. 

Ổi lê Cao Lãnh được cấp chứng nhận nhãn hiệu có màu sắc nhãn hiệu là nâu, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá chuối.

Ổi lê Cao Lãnh - Ảnh 1.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thành Tài (bên phải) trao chứng nhận nhãn hiệu “Ổi lê Cao Lãnh” cho đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp). Ảnh: Báo Đồng Tháp.

Ngành hàng ổi được huyện Cao Lãnh xác định là ngành hàng tiềm năng, có thế mạnh góp phần trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương. Toàn huyện có 518ha ổi lê, sản lượng khoảng 20.720 tấn, được sản xuất theo hướng an toàn và hữu cơ, có 3,2ha ổi được chứng nhận VietGAP. Hiện nay, huyện đã xây dựng 2 vùng trồng (5 mã số), với diện tích 27,7ha. 

Nhà vườn trồng ổi trên địa bàn huyện hợp tác liên kết tiêu thụ với Công ty TNHH Nông sản và Du lịch Thiên Phú, Công ty Nông sản Đạt Khoa Thành với sản lượng 1.733 tấn, giá bán cao hơn so với không liên kết khoảng 2.000 đồng/kg, giá trị tăng thêm khoảng 5,45 tỷ đồng/năm.

Được biết, ổi lê Thiên Phú của Công ty TNHH Nông sản và Du lịch Thiên Phú (huyện Cao Lãnh) được chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp (3 sao).

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Thành Tài - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, huyện Cao Lãnh là một trong những địa phương đi đầu trong việc xác lập nhiều tài sản trí tuệ nhằm xây dựng thương hiệu cho nông sản đặc thù địa phương, điển hình như: Chanh Cao Lãnh, Xoài Cao Lãnh, Xoài cát chu Cao Lãnh, Cá điêu hồng Bình Thạnh, Tôm càng xanh Nhị Mỹ, Gạo sạch Cao Lãnh...



Thành Sơn (Báo Đồng Tháp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem