Một anh nông dân Sóc Trăng trồng dưa lưới khắc chữ bán dịp Tết, có bao nhiêu khách mua hết sạch

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 19/01/2024 05:38 AM (GMT+7)
Dịp Tết Nguyên đán 2024, anh Nguyễn Hoàng Duy ở ấp Kiết Bình, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng làm ra 600 cặp dưa lưới khắc chữ. Những cặp dưa này đã được khách hàng đặt mua từ trước.
Bình luận 0

Dưa lưới khắc chữ của anh Duy có giá bán tại vườn từ 350-400 nghìn đồng/cặp. Phần lớn những trái dưa lưới được khắc các chữ "Tài", "Lộc", "Vạn Sự" và có trọng lượng từ 2kg/trái.

Một anh nông dân Sóc Trăng trồng dưa lưới khắc chữ bán dịp Tết, có bao nhiêu khách mua hết sạch- Ảnh 1.

Dịp Tết Nguyên đán 2024, anh Nguyễn Hoàng Duy ở ấp Kiết Bình, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng sản xuất 600 cặp dưa lưới khắc chữ. Ảnh: XL

Ngoài dưa lưới khắc chữ, anh Duy còn chuẩn bị khoảng 4.000 trái dưa lưới thông thường bán cho khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Những trái dùng để ăn này có giá từ 40-45 nghìn đồng/kg.

Theo anh Duy, dưa lưới do anh trồng rất ngon, bổ dưỡng bởi được chăm sóc trong nhà màng, đã cơ bản ngăn được côn trùng và sâu bệnh xâm nhập.

"Dưa lưới của tôi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, theo dõi chặt chẽ chế độ dinh dưỡng nên được khách hàng yêu thích, lượng đặt mua mua luôn tăng số lượng chứ không giảm. Điều này có nghĩa là người tiêu dùng đã tin tưởng vào sản phẩm của mình" - anh Duy nói.

Một anh nông dân Sóc Trăng trồng dưa lưới khắc chữ bán dịp Tết, có bao nhiêu khách mua hết sạch- Ảnh 2.

Dưa lưới khắc chữ của anh Nguyễn Hoàng Duy ở ấp Kiết Bình, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: XL

Một anh nông dân Sóc Trăng trồng dưa lưới khắc chữ bán dịp Tết, có bao nhiêu khách mua hết sạch- Ảnh 3.

Dưa lưới khắc chữ "Lộc". Ảnh: XL

Hiện diện tích trồng dưa lưới của anh Duy đã lên đến 3.300m2 (mật độ trồng là 2.400 gốc/1.000m2). Mỗi năm, cho thu hoạch từ 45 - 50 tấn trái.

Sản lượng chiếm khoảng 80% thị phần ở tỉnh Sóc Trăng, số còn lại được đưa đi các địa phương khác tiêu thụ. Sau khi trừ chi phí, anh còn lời từ 750-800 triệu đồng.

Sản phẩm dưa lưới trồng trong nhà màng của anh Duy đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Một anh nông dân Sóc Trăng trồng dưa lưới khắc chữ bán dịp Tết, có bao nhiêu khách mua hết sạch- Ảnh 4.

Trong thời gian tới, anh Duy sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng dưa lưới trong nhà màng. Ảnh: XL

Anh Duy không trồng cho ra trái tập trung mà trồng xen kẽ các diện tích để có dưa cung cấp cho thị trường quanh năm. Với cách làm này, tháng nào anh cũng có dưa lưới cung cấp ra thị trường với sản lượng khoảng 4,5 tấn.

Được biết, đầu năm 2020, anh Duy mới bắt tay vào trồng dưa lưới trong nhà màng trên diện tích đất rộng trên 1.200m2. Nhờ có kiến thức chuyên môn học được từ ngành trồng trọt của Trường Đại học Cần Thơ và tham quan nhiều mô hình tương tự, anh đã thành công và mở rộng diện tích trồng dưa lưới như hiện nay.

Trong thời gian tới, anh Duy sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng dưa lưới trong nhà màng cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm để cung cấp cho thị trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem