Mỏ đất
-
Trong tổng số 17 khu vực mỏ đất đồi làm vật liệu san lấp, mà cấp thẩm quyền Quảng Ngãi dự kiến chuẩn bị đưa ra đấu giá trong năm 2024, huyện Sơn Tịnh là địa phương có số lượng mỏ và diện tích “khủng” nhất, với 4 mỏ/190 ha.
-
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thuận Hóa.
-
Khu vực mỏ khoáng sản được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch đấu giá quyền khai thác có diện tích 28,22 ha, có trữ lượng đất làm vật liệu san lấp 7.844.218 m3, trữ lượng đá tảng lăn làm vật liệu xây dựng thông thường 130.614 m3.
-
Đến trước ngày 12/4/2024, trên cơ sở báo cáo của chủ đầu tư và địa phương liên quan, Sở TNMT phải hoàn thành tổng hợp danh sách các mỏ khoáng sản đất, làm vật liệu san lấp phục vụ dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.
-
Tổng số lượng mỏ đất vừa được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi, công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, ở khu vực chưa có kết quả thăm dò lên đến 10 mỏ, với tổng diện tích khoảng 87,24ha, nằm trên địa bàn 3 huyện và thị xã của tỉnh này.
-
Ngày 19/1, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long - Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vật liệu đất đắp cho các công trình, dự án trọng điểm.
-
Một số mỏ đất trúng đấu giá với giá cao ngất ngưởng vào năm 2022 đã phải đưa ra đấu giá lại vào năm 2023.
-
Sở TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông báo phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2023 đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt.
-
Sau khi trúng đấu giá mỏ đất làm vật liệu san lấp có diện tích hơn 28ha, Công ty Cổ phần Kim Long Motors Huế bất ngờ xin hủy kết quả phiên đấu giá.
-
Quá trình thăm dò khai thác khoáng sản tại 3 khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp ở Thừa Thiên Huế đã phát sinh nguồn khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường với trữ lượng khoảng 35 triệu m3.