Mía đường
-
Năm nay năng suất cây mía giảm cộng giá vật tư phân bón, nhân công tăng cao khiến người trồng mía ở Đăk Lăk khó có lãi.
-
Theo thông tin từ Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), giai đoạn cuối năm 2021 – đầu 2022, đường nhập lậu đang gây lũng đoạn thị trường trong nước.
-
Mía là một loại cây nhiệt đới được trồng trên khắp thế giới với công dụng như làm đường mía, nước uống giải khát,...
-
Trước thực trạng đường mía từ 5 nước ASEAN (chủ yếu Indonesia và Malaysia) nhập khẩu vào Việt Nam tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đang điều tra dấu hiệu “rửa nguồn” để né thuế của các doanh nghiệp.
-
Giá mía đang tăng trở lại sau thời gian dài giảm sâu. Nông dân theo đó đang quay lại chú trọng đầu tư cho cây mía, nhất là thâm canh theo hướng chủ động tưới.
-
Hiện tại chỉ còn 24 nhà máy sản xuất mía đường đang hoạt động trong tổng số 41 nhà máy. Không chỉ vậy, diện tích và sản lượng mía cũng sụt giảm khá nhiều.
-
Trong niên vụ 2021-2022, Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) dự kiến diện tích trồng mía sẽ tăng khoảng 10 - 20% so với cùng kỳ và việc mở rộng có thể tiếp tục diễn ra trong những năm tiếp theo do nông dân thu được lợi nhuận từ vụ mía…
-
Số liệu từ Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) cho thấy, trong 7 tháng đầu năm lượng đường nhập khẩu ở mức 916.764 tấn. Theo đó, con số này lớn hơn sản lượng cả vụ sản xuất 2020/2021 của ngành đường Việt Nam
-
Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (Casuco) đã có tờ trình để thông qua phương án tạm dừng sản xuất niên vụ 2021-2022 tại nhà máy đường Phụng Hiệp. Nội dung này sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định tại kỳ họp bất thường, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 9 tới.
-
Các chính sách của Chính phủ Thái Lan đã can thiệp một cách nghiêm trọng vào thị trường mía nguyên liệu cũng như thị trường đường.