MC Phan Anh “bật mí” hậu trường gây sốt của “Bố ơi, mình đi đâu thế?”

Huy Hoàng (Dòng đời) Thứ tư, ngày 03/12/2014 08:55 AM (GMT+7)
Sau 5 tập phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam, chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi, mình đi đâu thế?” đã tạo nên một cơn sốt với đông đảo khán giả, đặc biệt là với các bà mẹ trẻ khi được chứng kiến cảnh những ông bố nổi tiếng cùng những đứa con thân yêu của mình vượt qua những khó khăn, thử thách chương trình đặt ra mà không có sự hỗ trợ của các bà mẹ.
Bình luận 0
Là một trong 4 ông bố nổi tiếng tham gia chương trình, MC Phan Anh đã có những chia sẻ về hậu trường của chương trình cũng như sự tiến bộ vượt bậc của cô con gái rượu của mình với Dòng Đời. MC điển trai này cho biết, sau thời gian tham gia các hoạt động của chương trình, cô con gái Bảo Anh đã không còn nhút nhát mà đã tự tin hơn trong giao tiếp. Đặc biệt, cô bé tỏ ra rất bản lĩnh khi thích nghi nhanh với môi trường mới.

Quý nhất là được giành trọn vẹn thời gian bên con gái

Chia sẻ về những suy nghĩ của mình với con gái, sự thay đổi của con trong mỗi nhiệm vụ ở mỗi tập cũng như chuyện bếp núc, hậu trường của chương trình, MC Phan Anh cho hay: Tập đầu tiên của chương trình là chuyến du lịch của 4 bố con tại một ngôi làng ở Hóc Môn, thuộc ngoại thành TP.HCM. Đây là vùng thuần nông, nơi chăn nuôi bò heo gà vịt quy mô nhỏ theo từng hộ gia đình. Trong khi các bạn khác lại tỏ ra khó thích nghi với môi trường mới như vậy, cô con gái của Phan Anh, trái ngược với vẻ ngoài mảnh mai và đôi khi hay nhõng nhẽo, lại chứng tỏ được khả năng thích nghi với cuộc sống mới rất nhanh chóng và vui vẻ. 
img MC Phan Anh và con gái Bảo Anh (bé Bo) trong một tập phim “Bố ơi, mình đi đâu thế?”. (Ảnh: Internet)

Không chỉ vậy, việc lần đầu tiên phải chịu trách nhiệm mọi thứ cho con: Từ việc lo ăn uống đến ngủ nghỉ cho con ở một nơi xa lạ khiến cho lúc đầu cả 4 ông bố đều có những lúc thấy nản. Bản thân Phan Anh cũng từng thấy rất mệt mỏi. Khi quay thì tươi tỉnh như vậy, nhưng sau ánh đèn lại khác. 

“Tuy nhiên sau những mệt mỏi ban đầu, tôi suy nghĩ lại và hiểu ra: Nếu chúng tôi tham gia chương trình theo kiểu nửa vời, nghĩa là ban ngày quay thì khổ sở, thiếu thốn khi ở trong những căn nhà của người dân, tối về lại ở trong những căn phòng đầy đủ tiện nghi sẽ khiến các cháu không tin tưởng vào cuộc chơi nói riêng và cuộc sống nói chung, trong khi chúng ta luôn dạy con trẻ phải trung thực trong mọi điều kiện, hoàn cảnh”, MC Phan Anh nhớ lại.

Ngoài ra theo Phan Anh, có một điều hay mà chương trình đem lại là khi phải sống trong môi trường thiếu thốn nhiều thứ, người ta sẽ phát huy được khả năng sinh tồn, hay nói vui là “vực dậy những hành động, bản năng tưởng như tuyệt chủng của người đàn ông”. Như chính Phan Anh đã rất lâu không phải làm những việc trong gia đình như sửa chữa đồ hư hỏng hay giặt giũ, nấu cơm, nhặt rau…

Và điều đáng trân trọng, quý giá nhất từ chương trình này, MC Phan Anh chân thành chia sẻ, chính là việc anh có thể dành trọn vẹn thời gian cho con gái mà không bị phân tán, ngắt quãng bởi công việc. Chính vì thế, khi đã quen và vượt qua những thử thách ban đầu, anh bắt đầu cảm nhận được sự thư thái, thoải mái và không còn ngại ngần trước những khó khăn.

Không sợ ánh hào quang ảnh hưởng tới con

Không chỉ có những trải nghiệm về cuộc sống nông thôn bằng những đêm ngủ tại những ngôi nhà không tiện nghi, bốn cặp bố con đã có những trải nghiệm thực tế khá thú vị khi cùng nhau tạo nên một bữa ăn bằng việc con thì đi xin đồ ăn và các ông bố thì ngồi chờ các con mang về để chế biến. 

Phan Anh cho hay, anh đã tỏ ra khá vụng về và lúng túng khi không biết bắt đầu từ đâu và nấu như thế nào. Nhưng rồi sau những loay hoay, vất vả với bếp núc, khi cuối cùng ngồi nhìn con ăn một cách say sưa, Phan Anh cảm thấy hết mệt nhọc và cảm thấy rất vui vì điều đó.

Là chương trình truyền hình thực tế nên mỗi tập đều có những tình huống không biết trước, điều đó khiến có khi các ông bố thấy khó xử với ứng xử của các con. Phan Anh cho hay, anh đã rất may mắn, khi có hai đến ba chiến thắng áp đảo ngay từ mấy tập đầu, nên anh đã không vướng phải tình thế khó xử như Hoàng Bách. Và bản thân Phan Anh cũng cảm thấy, cô con gái rượu của mình học được cách chia sẻ. Có những cuộc đua nho nhỏ trong các tập phim, bé Bảo Anh còn chủ động nhường cho các em, mặc dù, bản thân Bảo Anh khi ở nhà cũng khá hiếu thắng.

Hỏi Phan Anh có lo tạo cho con tính ganh đua khi chương trình mang tính cạnh tranh cao, anh bảo cũng chút lo lắng khi nghĩ về vấn đề đó, tuy nhiên anh cũng nói cho con hiểu khi mình có niềm vui, mình nên chia sẻ với mọi người. “Hãy cho các cháu cảm nhận được những niềm vui chiến thắng. Nhưng nếu mình không chiến thắng thì cũng không phải buồn vì đấy cũng là điều bình thường trong cuộc sống. Không phải cái gì mình muốn là cũng trở thành hiện thực. Điều quan trọng là tôi dạy cho con là với mỗi nhiệm vụ, mình không được phép bỏ cuộc”, MC Phan Anh nhấn mạnh.
Đôi lúc Phan Anh cũng phải điều chỉnh, uốn nắn con sao cho tính cách con mềm mại,  nữ tính hơn. Phan Anh đánh giá: Con gái đã trưởng thành, tự tin, biết cách ứng xử, giao tiếp với người lớn hơn trước. 

Hỏi Phan Anh, có lo cho con không khi con tiếp xúc sớm với sự nổi tiếng, anh kể đã có những buổi trao đổi thẳng với con gái trước khi tham gia cuộc thi. Theo Phan Anh, bé Bảo Anh được mọi người quan tâm từ nhỏ, không chỉ trong gia đình, ngay cả đi lớp sự quan tâm cũng nhiều hơn các bạn khác bởi vì là con của bố Phan Anh. Tuy nhiên điều đó đã không ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực mà ngược lại điều đó lại ảnh hưởng theo chiều hướng tích cực. 

Khi ra ngoài, Bảo Anh ý thức được rằng cần phải chỉn chu, ứng xử, ăn nói, con sẽ phải suy nghĩ một chút. Ví dụ bình thường ở nhà khi muốn cái gì đó, có thể con sẽ phải dùng đến tình huống khóc đòi, hoặc kêu la. Nhưng ở khi ngoài, Bảo Anh không được thể hiện điều đó. Hay sau mỗi tập “Bố ơi, mình đi đâu thế?” phát sóng trên tivi, khi đến trường tất cả các bạn đều hỏi chuyện nhưng Bảo Anh đôi khi cũng khá lo lắng vì chỉ sợ mình làm điều gì đó khiến các bạn thất vọng hay chê trách mình.

“Trong chừng mực nào đó, như thế cũng tốt với con vì con vừa vẫn ý thức được hành động của mình nhưng vẫn có cư xử hợp với tuổi thơ hồn nhiên của con. Nên Phan Anh nghĩ mình không phải quá lo lắng trong việc con sẽ sớm bị ánh hào quang, hay sự nổi tiếng tạo tính cách xấu cho con”, Phan Anh nhìn nhận. 
Chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi, mình đi đâu thế?” đã rất thành công ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Và tại Việt Nam, phiên bản Việt cũng đã thu hút được lượng khán giả trên cả nước sau 5 tập phát sóng. 

Bốn cặp bố con tham gia chương trình có MC Phan Anh và con gái Bảo Anh (Bo); Diễn viên Trần Lực và con trai Trần Tú (Bờm); Nhạc sỹ Minh Khang và con gái Gia An (Suti); Ca sỹ Hoàng Bách và con trai Hoàng Minh (Tê giác).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem