Lười khám bệnh định kỳ, nhiều người phát hiện ung thư đã sang giai đoạn di căn

Diệu Linh Thứ bảy, ngày 12/08/2023 06:02 AM (GMT+7)
Chủ quan, lười đi khám sức khỏe định kỳ, nhiều bệnh nhân ung thư đã phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, đã di căn sang nhiều bộ phận khác.
Bình luận 0

Tin từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, thời gian gần đây, bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị ung thư nhưng khi phát hiện đã ở giai đoạn muộn. 

Nguyên nhân đến từ sự chủ quan, không khám sức khỏe định kỳ thường xuyên và nhiều những sai lầm khác trong quan niệm khiến nhiều người khi đến viện đã ở giai đoạn di căn sang các bộ phận khác…

 - Ảnh 1.

Không ít trường hợp lần đầu tiên chẩn đoán ung thư thì khối u đã to và di căn xa dù trước đó không có biểu hiện gì đặc biệt. (Người bệnh bị ung thư điều trị tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ảnh BVCC)

Phát hiện ung thư đã di căn khắp nơi

Bệnh nhân gần nhất là bà N.T.K.A (60 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Bà là nhân viên y tế đã nghỉ hưu, hàng tháng bà vẫn đi lấy thuốc để điều trị bệnh mãn tính tiểu đường và huyết áp. 

Bà A nghĩ mình đã lấy máu kiểm tra nên bà cũng không khám sức khỏe tổng quát. Gần đây, bà thấy trong người mất ngủ, chán ăn, hoa mắt chóng mặt nên đến viện thăm khám. 

Sau khi xét nghiệm phát hiện hồng cầu giảm sâu, thiếu máu, các bác sỹ tiếp tục cho bà làm thêm các xét nghiệm cần thiết và chụp chiếu thì phát hiện ung thư đại tràng, đã di căn hạch lân cận cùng nhu mô gan. 

"Tôi thấy rất nuối tiếc vì đã không đi khám sớm hơn dù trước đó đã biết bản thân bị viêm đại tràng. Nếu tôi chịu khó đi khám, kiểm tra sức khỏe thường xuyên thì có lẽ bệnh tình đã không đến mức như thế này, phác đồ điều trị cũng đơn giản và đỡ tốn chi phí hơn", bà A chia sẻ. 

Cùng điều trị với bà A còn có ông L.V.H (cũng trú tại TP. Thái Nguyên). Ông H cho biết, sau một thời gian  mệt mỏi kéo dài, ông mới đến viện khám và phát hiện bản thân đã mắc ung thư đại tràng đã có di căn. Sau mổ, hiện ông đang truyền hóa chất đợt 5. 

"Người dân ở nông thôn như chúng tôi chỉ mải làm ăn, nếu không có đau đớn gì thì cả đời chẳng bao giờ đến viện khám. Chính vì mình chủ quan nên giờ bệnh mới nặng như vậy", ông H chia sẻ. 

Ghi nhận tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, hàng năm tiếp nhận điều trị từ 700 - 1000 người bệnh ung thư mới mắc, trong đó tỷ lệ di căn xa chiếm khoảng 20 - 30%. Không ít trường hợp lần đầu tiên chẩn đoán ung thư thì khối u đã to và di căn xa dù trước đó không có biểu hiện gì đặc biệt. 

TS, bác sĩ Vi Trần Doanh, Giám đốc Trung tâm Ung bưới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, Trung tâm thường gặp người bệnh mắc ung thư phổi, dạ dày, đại trực tràng, gan… Khi bệnh nhân đến khám và phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn muộn, có di căn xa. 

"Các bộ phận như phổi, dạ dày, gan, đại trực tràng là những bộ phận nằm sâu bên trong cơ thế nên sẽ khó phát hiện hơn so với những ung thư khác như tuyến giáp, tuyến vú. Người dân lại không đi khám sức khỏe định kỳ nên rất khó phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. 

Đến khi cơ thể đau đớn mọi người vẫn thường cố chịu đựng, đến khi đau quá không chịu được mới đi khám thì bệnh ung thư đã ở giai đoạn muộn, có di căn xa. Lúc này, việc điều trị vô cùng khó khăn, tỷ lệ sống thấp, chi phí tốn kém", bác sĩ Doanh cho biết. 

Ung thư di căn vì bỏ điều trị, đắp thuốc nam

Không chỉ do chủ quan hay không có thói quen đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, thường xuyên, nhiều người dân khi được chẩn đoán ung thư đã khi tự ý bỏ điều trị và tìm đến các phương pháp chữa bệnh bằng thuốc nam. 

Mới đây, bệnh nhân N.T.N được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn 1. Lo lắng mình bị tim bẩm sinh, không mổ được, chị N đã bỏ điều trị ở bệnh viện và nghe mọi người mách đến một thầy lang đắp thuốc nam có thể khiến khối u teo đi. 

Sau 1 thời gian đắp lá do thầy lang kê, khối u cũng nhỏ đi. Tuy nhiên 2 tháng sau, chị thấy nóng rát vùng ngực, những ngày gần đây xuất hiện đau lưng dữ dội, thậm chí chỉ có thể nằm im 1 tư thế. 

Lúc này, chị N lại đi đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khám thì được chẩn đoán ung thư vú đã chuyển sang giai đoạn muộn, di căn sang xương. 

Theo các bác sĩ, ung thư vú ở giai đoạn 1 có tỷ lệ điều trị khỏi lên đến 90-95% nhưng khi đã di căn sang xương thì việc điều trị khó khăn hơn nhiều. 

 - Ảnh 2.

Xạ trị cho người bệnh ung thư tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ảnh BVCC

Bác sĩ Doanh khuyến cáo, việc phát hiện bệnh sớm ung thư rất quan trọng bởi ung thư biết sớm có thể chữa lành. Với tất cả những tạng nằm sâu bên trong cơ thể như gan, dạ dày, đại trực tràng, phổi… ở giai đoạn đầu của bệnh khối u nhỏ, thường không có biểu hiện gì. 

"Do đó để chăm sóc sức khỏe tốt, sớm phát hiện những căn bệnh nguy hiểm ở giai đoạn sớm, người dân cần phải có lịch đi khám sức khỏe định kỳ (6 tháng 1 lần). Bởi khi người dân có thể cảm nhận được những bất thường trong cơ thể, lúc đó khối u đã lớn và đã di căn xa, việc điều trị sẽ gặp khó khăn hơn", bác sĩ Doanh nhận định. 

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận có gần 200.000 ca mắc ung thư mới, số ca tử vong lên đến 82.000 trường hợp, tỷ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam là 73,5%, trong khi của thế giới 59,7%, các quốc gia đang phát triển 67,9%.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem