Lúa giống

  • Vụ đông xuân 2019, Công ty cổ phần Tập đoàn Thaibinh Seed trình làng 2 giống lúa TBR279 và BC15 -02. Đây là 2 giống lúa thuần được bà con nông dân đánh giá cao cả về năng suất, chất lượng và sức chống chịu sâu bệnh, đặc biệt giống BC15-02 là giống lúa đã được cấy gen kháng bệnh đạo ôn...
  • Những năm qua, Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên Công ty cổ phần tập đoàn ThaiBinh Seed (ThaiBinh Seed miền Trung – Tây Nguyên) luôn là đơn vị tiên phong trong liên kết sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Đơn vị đã đưa nhiều giống mới, chất lượng và năng suất cao vào sản xuất, góp phần tích cực giúp cho bà con nông dân có thu nhập ổn định.
  • Với khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, dễ thâm canh, nhưng giống lúa TBR 225 của Tập đoàn ThaiBinh Seed lại cho năng suất vượt trội và ước đạt 76 tạ/ha đã khiến nông dân ở Vạn Ninh (Khánh Hòa) rất phấn khởi.
  • Vụ đông xuân 2018 – 2019, HTX nông nghiệp Đại Thắng đã mạnh dạn liên kết với Chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên của Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Seed sản xuất 40ha giống lúa TBR279 tại cánh đồng Gia Cẩn (thôn Phú Bình Tây, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), với 150 hộ dân tham gia.
  • Tiết trời vào thời điểm giao mùa, mưa ít, nước trên đồng cũng cạn dần. Kỹ sư Lê Văn Hải - Trưởng trại giống lúa Khánh Lâm thuộc Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Cà Mau hết lội xuống đồng hướng dẫn cấy, giặm, lại xem từng bộ rễ lúa giống, đo tay thân lúa, đếm lá mầm…
  • Về ấp Hòa B, xã Hòa Lợi (Giồng Riềng, Kiên Giang), hỏi ông Nguyễn Thanh Hùng (64 tuổi), hầu như ai cũng biết, bởi ông không chỉ là hộ nông dân sở hữu nhiều ruộng đất mà còn là địa chỉ cung ứng lúa giống chất lượng cao cho bà con xa gần.
  • Qua rà soát của Sở NNPTNT Hà Nội, riêng người dân 10 quận nội thành, trung bình một năm tiêu thụ khoảng 67.000 tấn gạo chất lượng cao. Những năm gần đây, dù tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống mới cho nông dân, song tỷ lệ trồng lúa chất lượng cao của Hà Nội mới chiếm từ 8 đến 14% diện tích trồng lúa.
  • Với nhiều ưu điểm vượt trội, chống chịu sâu bệnh tốt đặc biệt là bệnh đạo ôn ở vụ xuân, đốm sọc vi khuẩn, bạc lá ở vụ mùa, giống lúa Kim cương 111 cấy theo mô hình hiệu ứng hàng biên được đánh giá là giống lúa có tiềm năng, năng suất cao, phù hợp với cơ cấu giống ở các địa phương.
  • Đầu tư trên 3 tỷ đồng trang bị 3 chiếc máy cấy lúa hiệu Yanmar và hệ thống máy gieo lúa giống, máy xay trộn xơ dừa, đất, khai đựng, xe, phà vận chuyển… anh Đỗ Văn Được, 49 tuổi, ở ấp Hồng Kỳ, xã Phú Cường, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) không chỉ có lợi nhuận bình quân mỗi năm trên 1,2 tỷ đồng mà còn tạo việc làm thường xuyên cho trên 30 lao động.
  • Theo các cơ quan chức năng vùng ĐBSCL, công tác nghiên cứu, chọn tạo và nhân rộng giống lúa có khả năng chống chịu được mặn đang gặp nhiều khó khăn, trong khi đó nhu cầu về loại giống lúa này ngày càng cao.