Thứ ba, 11/06/2024

Lợi nhuận LPBank đạt 7.040 tỷ đồng năm 2023, nợ xấu giảm mạnh

21/01/2024 6:33 PM (GMT+7)

Lợi nhuận của LPBank trong năm đầu tiên bầu Thụy (ông Nguyễn Đức Thụy) tiếp nhận "ghế nóng" Chủ tịch HĐQT đạt tới 7.040 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước.

Lợi nhuận LPBank đạt 7.040 tỷ đồng năm 2023, nợ xấu giảm mạnh- Ảnh 1.

Lợi nhuận LPBank tăng vọt sau 1 năm bầu Thụy ngồi "ghế nóng"

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với hơn 3.352 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng đột biến 286% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả trên đã kéo lợi nhuận trước thuế của cả năm 2023 của nhà băng này lên 7.040 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2022 và hoàn thành 117% kế hoạch năm.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là 9.865 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của LPBank cũng cho thấy, lượng tiền gửi của khách hàng tính đến 31/12/2023 đạt hơn 237.391 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; tăng trưởng tín dụng đạt 18% với xấp xỉ 272.000 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu chính trong năm 2023 cũng đạt kết quả khả quan như: Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 3.565 tỷ đồng, tăng 114%; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 436 tỷ đồng, tăng 4.000%.

Tuy nhiên, ngân hàng này lỗ hơn 5 tỷ đồng từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư, trong khi năm 2022 hoạt động này đem về khoản lãi 345 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2023, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đạt 1,26%, thấp hơn cùng kỳ (1,45%), đưa LPBank lọt top các ngân hàng có nợ xấu thấp nhất toàn ngành.

Cụ thể, số nợ xấu tại nhà băng này cuối năm 2023 chỉ ở mức 3.689 tỷ đồng, so với hồi cuối tháng 9/2023 là 7.367 tỷ đồng thì đã giảm tới một nửa. Trong đó: nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) giảm 48% xuống còn 812 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) giảm 40% xuống còn 1.706 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) giảm tới 60% xuống còn 1.169 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của LPBank đạt 382.953 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Vốn điều lệ tăng từ 17.291 tỷ đồng lên 25.576 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm.

Năm 2023 là mốc thời gian đặc biệt đối với LPBank khi ngân hàng thay đổi nhận diện thương hiệu, tên viết tắt. Đặc biệt, nhà băng này cũng đã có những cải tổ đối với các vị trí chủ chốt trong hội đồng quản trị (HĐQT) và ban tổng giám đốc.

Cụ thể, đây cũng là năm đầu tiên LPBank hoạt động dưới thời Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy), người được bầu vào ghế Chủ tịch từ tháng 12/2022.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Cổ phiếu Dabaco lên gần đỉnh lịch sử

Cổ phiếu Dabaco lên gần đỉnh lịch sử

Do giá heo ở mức đỉnh của 2 năm nay, cổ phiếu công ty Dabaco (mã DBC) đang gần đỉnh lịch sử hơn bao giờ hết. Ngoài ra, việc tự chủ nguồn cung chất lượng có thể giúp Dabaco hưởng lợi lớn.

Đề xuất đánh thuế khi giao dịch vàng miếng SJC

Đề xuất đánh thuế khi giao dịch vàng miếng SJC

Trong cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chiều 9-6, nhiều chuyên gia kinh tế nêu ý kiến đề xuất đánh thuế với giao dịch vàng miếng SJC

CEO F88 từ chối cầm đồ để cá cược mùa Euro

CEO F88 từ chối cầm đồ để cá cược mùa Euro

CEO F88 cho biết từng chứng kiến rất nhiều khách hàng đến vay có mục đích không lành mạnh và bị vướng vào vòng xoáy nợ nần.

Dragon Capital mua thêm MWG lúc giá vọt cao

Dragon Capital mua thêm MWG lúc giá vọt cao

Dragon Capital của "sói già" tài chính Dominic Scriven người Anh đã mua ròng gần 8 triệu cổ phiếu MWG trong khoảng một tháng trở lại đây, bám theo chiều tăng mạnh của cổ phiếu này.

Nâng tầm cuộc sống tại Him Lam Thường Tín với nhiều tiện ích đa dạng

Nâng tầm cuộc sống tại Him Lam Thường Tín với nhiều tiện ích đa dạng

Tọa lạc ngay trung tâm hành chính mới của huyện Thường Tín, cư dân dự án Him Lam Thường Tín có thể nhanh chóng tiếp cận đầy đủ các dịch vụ tiện ích, cũng như các cơ quan hành chính công trong khu vực.

Tỷ giá USD: Góc nhìn "thú vị" của TS Trương Văn Phước

Tỷ giá USD: Góc nhìn "thú vị" của TS Trương Văn Phước

Ông Trương Văn Phước, nguyên Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đặt vấn đề và khẳng định giá USD "không có chuyện" vượt qua 26.000 VND.