Loạt công trình sai phép tại Thanh Hóa: UBND tỉnh yêu cầu, thành phố chưa xử lý dứt điểm

Nhóm phóng viên Thứ sáu, ngày 26/04/2024 08:40 AM (GMT+7)
PV Dân Việt đã có buổi trao đổi với Chi cục Thủy Lợi tỉnh Thanh Hóa (Sở NNPTNT Thanh Hóa) liên quan đến loạt công trình xây dựng sai phép khu vực bãi sông tuyến đê hữu sông Mã.
Bình luận 0

Ngày 1/4, Báo điện tử Dân Việt có bài viết "Loạt công trình trái phép tại thành phố Thanh Hoá lập biên bản nhưng kéo dài chưa xử lý vi phạm", và bài viết "Loạt công trình sai phép tại TP Thanh Hóa: Chưa khắc phục vi phạm, cơ quan chức năng sẽ "kiểm tra lại"! đăng tải ngày 4/4.

Nội dung phản ánh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Lê Hoàng và Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Minh Đạt được cho thuê hàng chục nghìn m2 đất tại phường Đông Hải (thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) làm bãi tập kết vật liệu xây dựng nhưng các doanh nghiệp này đã xây dựng thêm nhiều hạng mục không có trong giấy phép.

Video từ flycam khu vực xây dựng công trình vi phạm tại TP.Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Lê Hoàng và Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Minh Đạt.

Phát hiện vi phạm, liên tục có công văn

Sau khi được PV cung cấp thông tin, ông Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông cũng đã giao Chi cục Thủy lợi kiểm tra thông tin Báo Dân Việt phản ánh. Đồng thời, Giám đốc Sở giao ông Lê Minh Trường - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi trao đổi.

Chi cục Thủy lợi tỉnh Thanh Hóa cung cấp Báo cáo quá trình phát hiện và xử lý các vi phạm tại phường Đông Hải (TP.Thanh Hóa) nêu rõ vi phạm của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Lê Hoàng và Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Minh Đạt.

Loạt công trình sai phép tại Thanh Hóa: UBND tỉnh yêu cầu, thành phố chưa xử lý dứt điểm- Ảnh 1.

Khu vực có nhiều công trình vi phạm của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Minh Đạt. Ảnh PV chụp từ trước năm 2024.

Báo cáo nêu rõ: "Tháng 6/2022, trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra công trình đê điều, lực lượng KSV đê điều đã phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đê điều trên khu vực bãi sông tuyến đên hữu sông Mã...

Hành vi vi phạm: Xây tường rào ngoài bãi sông cách chân đê từ 20m - 30m, có kết cấu bằng gạch xây, vữa trát xi măng, dài 260m, cao 2,4m, tường dày 0,2m, khoảng cách 3,5m xây 1 cột kích thước 0,45x,0,45x3m. Đơn vị vi phạm là Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Minh Đạt", văn bản ghi.

Ngay sau đó, Hạt Quản lý đê TP.Thanh Hóa đã có 3 công văn, Chi cục Thủy lợi có 2 công văn gửi Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đề nghị chỉ đạo xử lý vi phạm nêu trên.

Cũng trong báo cáo trên, Chi cục Thủy lợi cũng nêu ra hành vi phạm của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Lê Hoàng. Đơn vị này đã xây dựng nhà ở cho công nhân kết cấu gạch xây, khung bê tông, kích thước móng dài 10,5m, rộng 5m, tường cao 3m, dày 22 cm. Việc này đã vi phạm khoản 10, điều 7, chương 1 Luật Đê điều.

Hạt Quản lý đê TP.Thanh Hóa và Chi cục Thủy lợi cũng có nhiều văn bản đề nghị Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa xử lý vi phạm nêu trên. 

Thế nhưng như Dân Việt ghi nhận, ngoài những sai phạm nêu trên, tại khu vực này còn tồn tại nhiều vi phạm khác, đến thời điểm này chưa xử lý triệt để.

Loạt công trình sai phép tại Thanh Hóa: UBND tỉnh yêu cầu, thành phố chưa xử lý dứt điểm- Ảnh 2.

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Lê Hoàng bị cơ quan chức năng xử phạt 8.000.000 đồng, đồng thời buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm... Ảnh phóng viên chụp cuối tháng 3/2024.

TP.Thanh Hóa chưa báo cáo từ năm 2022 đến nay

Trả lời PV, ông Lê Minh Trường khẳng định, UBND tỉnh chỉ đạo rốt ráo công tác xử lý vi phạm nêu trên từ năm 2022. Đồng thời có văn bản yêu cầu TP.Thanh Hóa thực hiện đúng chỉ đạo, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

"Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Chi cục Thủy lợi đã có công văn số 1210/CCTL-QLĐĐ ngày 28/12/2022 đề nghị UBND TP.Thanh Hóa cập nhật tình hình xử lý vi phạm về xây dựng công trình trái phép trong hành lang thoát lũ sông Mã.

Thế nhưng, từ thời điểm trên đến nay, chúng tôi chưa nhận được báo cáo của UBND thành phố Thanh Hóa về vấn đề trên để tổng hợp, báo cáo", vị lãnh đạo Chi cục Thủy lợi thông tin.

Về phía TP.Thanh Hóa, trước đó, ông Nguyễn Văn Sự - Đội phó Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị thành phố Thanh Hóa xác nhận, cơ quan chức năng thiếu kiểm tra khắc phục hậu quả, còn việc xử phạt đã thực hiện.

"Các hạng mục vi phạm đã được ghi trong quyết định rồi, nhưng có một vấn đề là các bước tiếp theo chưa được thực hiện theo quy định. Trách nhiệm của Đội (Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị thành phố Thanh Hóa - PV) và phường (UBND phường Đông Hải - PV) chưa tham mưu kịp thời cho UBND TP", vị Đội phó nói.

PV hỏi vướng ở đâu mà chưa thực hiện theo quy định, ông Sự khẳng định "không vướng mắc gì cả" và cũng "không có lý do" cho việc chậm tham mưu cho UBND TP.

Đoạn từ K46+200 đến K46+400 đê hữu sông Mã (thuộc phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa) xuất hiện một loạt công trình khang trang, bề thế gồm ao cá, nhà bát giác, hòn non bộ. Bên cạnh đó còn một số căn nhà xây dựng xung quanh ngay bên đê hữu sông Mã.

Ngày 20/10/2022, UBND TP Thanh Hóa đã có quyết định số 10660/QĐ-XPHC về việc xử phạt Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lê Hoàng. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Gia Văn.

Theo văn bản, Công ty cổ phần đầu tư phát tiển Lê Hoàng bị xử phạt 8.000.000 đồng, đồng thời buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm... Thời gian thực hiện là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định, nếu công ty không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Còn đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Minh Đạt, ngày 8/12/2022, UBND thành phố Thanh Hóa cũng có quyết định số 12607/QĐ - KPHQ về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem