Lễ thượng cờ
-
Hà Nội không còn nhiều di tích lịch sử cổ kính do chiến tranh tàn phá, tuy nhiên có những đặc sản du lịch rất hiếm và không thể tìm thấy ở đâu trên lãnh thổ Việt Nam ta. Thứ mà tôi muốn nói đó là lễ chào cờ ở Quảng trường Ba Đình, nơi có Lăng Bác Hồ kính yêu.
-
Trong khoảnh khắc thiêng liêng của ngày Tết Độc lập (2/9/1945 - 2/9/2022), từng con đường, ngõ hẻm của Thủ đô trở nên bình yên, cờ hoa rực rỡ.
-
Chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh 2/9, sáng nay (1/9), nghi lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). 5h50, các chiến sĩ thuộc Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) thực hiện lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình.
-
Hà Nội của tôi đọng lại sau cùng ở buổi lễ thượng cờ và hạ cờ ở Lăng Bác. Từ ngoài bước vào trong lăng, tôi như cảm nhận có một luồng không khí tươi mới...
-
Quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc đổ bộ lên đảo Rắn và triển khai nhiều hoạt động trên hòn đảo này.
-
Sáng 11/5, Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự SEA Games 31 đã diễn ra tại khu vực khán đài B, khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
-
Ngay từ rất sớm, rất đông người dân đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình để theo dõi nghi lễ thượng cờ. Trong ngày mùng 1 Tết, nghi lễ này còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt.
-
Sáng nay (2/9), trong khoảnh khắc thiêng liêng của ngày Quốc khánh, từng con đường, ngõ hẻm của Thủ đô trở nên thật bình yên và đặc biệt.
-
Khách du lịch lên đỉnh Fansipan (Lào Cai) không chỉ được đón gió ngắm những tảng mây bồng bềnh, vào những ngày đầu xuân, người dân còn sẽ được chứng kiến một nghi lễ thượng cờ độc đáo.
-
Chào mừng Quốc khánh, nghi lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức từ 6h ngày 1/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), thu hút đông đảo người dân tới xem.