Lê Đại Hành
-
Dù Cấm thành và Hoàng thành cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) đang dần sáng tỏ, nhưng bí mật không gian phân bố các công trình kiến trúc này vẫn còn là ẩn số.
-
Quần thể di tích danh thắng đền Sinh, đền Hóa (thôn An Mô, xã Lê Lợi, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) là danh lam từ ngàn xưa gắn liền với huyền sử, huyền thoại về sự sinh hóa của Đức Thánh Phi Bồng Hiệu Thiên. Vị Thánh này nhiều lần hiển linh hộ quốc an dân khi gặp tai địch họa.
-
Chùa Kim Ngân tọa lạc tại làng cổ Chi Phong (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), ngôi chùa cổ được xây dựng từ thế kỷ X dưới thời vua Lê Đại Hành. Tương truyền, chùa Kim Ngân được xây dựng trên nền nhà kho-nơi cất giữ vàng bạc của nhà Đinh-Lê...
-
Sau bữa tiệc vui, vua Lê Đại Hành cho người khiêng một con trăn lớn, dài vài trượng đến quán dịch và nói với sứ giả nhà Tống rằng: Nếu sứ thần ăn được thịt trăn thì vua tôi sẽ cho người làm cỗ để mời. Sứ Tống khiếp đảm từ chối...
-
Hiếm có sách vở ghi lại cụ thể vua chúa ăn gì, nhân dân ăn uống ra sao để đời sau được biết.
-
Có một ngôi làng cổ dưới chân núi Đọi (tỉnh Hà Nam) mà khi nghe nhắc đến người ta nhớ ngay đến nơi vua Lê Hoàn về cày Tịch điền năm xưa, nhớ đến làng nghề làm trống nghìn năm tuổi. Tự hào ngôi làng ấy còn là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể cấp quốc gia.
-
Sở GTVT TP.HCM vừa gửi thông tin đến các địa phương, Ban An toàn giao thông và Công an TP.HCM nhằm lên kế hoạch xóa nhiều điểm đen tai nạn giao thông trong năm 2023. Theo Sở GTVT TP.HCM, tính đến hết năm 2022 và đầu năm 2023, toàn thành phố còn 9 điểm đen tai nạn giao thông.
-
Năm 1471, tròn 550 năm trước, vua Lê Thánh Tông mang quân chinh phạt Champa, sáp nhập các khu vực Amaravati và Vijaya vào Đại Việt, đổi tên thành Quảng Nam thừa tuyên đạo. Mãi đến năm 1832, vương quốc Champa hoàn toàn sáp nhập vào Đại Nam thời Minh Mạng.
-
Đồng Dương (nay thuộc thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, Thăng Bình) vốn là kinh đô của người Chăm từ năm 875 đến năm 982. Trận đánh vào kinh đô Đồng Dương (Indrapura) của vua Lê Đại Hành vào năm 982 được xem là trận chiến đầu tiên giữa Đại Việt và Chiêm Thành...
-
Các cuốn sử cũ đều chép Trần Bình Trọng là dòng dõi vua Lê Đại Hành. Đại Việt sử ký tiền biên của Ngô Thì Sĩ in năm 1800 xác định quê hương nhà vua Lê Hoàn là xã Ninh Thái (xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam ngày nay).