Lao động
-
Theo PGS-TS Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế), việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động là khám và quản lý chứ không hẳn là khám và điều trị bệnh.
-
Hiện, do doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng nên có khoảng 3.000 lao động đã ngưng đóng bảo hiểm, 150.000 lao động bị bố trí cho nghỉ phép năm.
-
Lao động đi làm việc ở nước ngoài và cả các doanh nghiệp đều phải có trách nhiệm đóng góp một khoản tiền vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Khi không may gặp rủi ro lao động sẽ nhận được những hỗ trợ kịp thời.
-
Hiện có khoảng 200.000 lao động tại Đồng Nai gặp khó khăn vì doanh nghiệp thiếu nguyên liệu, thiếu đơn hàng.
-
UBND TP.HCM yêu cầu nhà hàng Bình Xuyên (huyện Bình Chánh) tự tháo dỡ các công trình xây sai phép trên đất nông nghiệp, đất ao, đất rạch…
-
Tư vấn hướng nghiệp, tạo việc làm cho lao động Thủ đô là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Để thực hiện giải pháp này, trung tâm đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ.
-
Nhiều công nhân làm việc tại Công ty TNHH Việt Nam Samho (huyện Củ Chi, TP.HCM) sắp tới sẽ phải nghỉ làm tạm thời không lương cho đến khi công ty có thông báo đi làm lại. Còn những lao động dưới một năm thì công ty sẽ chấm dứt, không tái ký hợp đồng.
-
Dù là quốc gia có đông lực lượng lao động, nhưng có tới 74% lực lượng lao động Việt Nam chưa được công nhận trình độ kỹ năng nghề. Trước bối cảnh đó, Việt Nam đặt mục tiêu chuẩn hóa trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho khoảng 50% lực lượng lao động.
-
Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk) đã giới thiệu việc làm cho 6.432 lượt người, số người có việc làm sau khi giới thiệu là 2.166 người trong 9 tháng đầu năm 2022.
-
Hiện tại đã có một số doanh nghiệp được cấp phép để đưa lao động sang các quốc gia châu Phi làm việc. Theo đó, các lao động làm trong các ngành nghề như xây dựng, thợ hàn, thợ điện, đốc công, thuyền viên sẽ có cơ hội đi trước tiên.