• Ba năm trước, với đồng bào người Kơ Ho ở thôn Bon Dưng 1, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cái nghèo luôn là nỗi ám ảnh. Thế nhưng, chỉ sau 2 năm thay đổi cách làm ăn, 70 gia đình nơi đây đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
  • Lúc 13 giờ ngày 22.8, cơn mưa lớn kèm theo đá to như ngón tay trỏ bất ngờ ập xuống khu dân cư nằm dưới chân núi Lang Biang (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng). Trận mưa đá làm ít nhất 80 ha rau, màu, dâu tây trồng ngoài trời của người dân bị hư hại nặng.
  • Ngày 8.7, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay - sau hơn 1 tháng thực hiện quản lý và sử dụng, nhãn hiệu “Cà phê Arabica Lang Biang” bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực trên địa bàn tỉnh.
  • Ngày 9.12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đồng ý về mặt chủ trương cho phép UBND huyện Lạc Dương sử dụng tên địa danh "Lang Biang" để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận "Cà phê Arabica Lang Biang" cho sản phẩm cà phê của Tỉnh.
  • (Dân Việt) - Ta có thể trồng 1 lần nhưng thu quả qua nhiều năm. Đâu chỉ có Đà Lạt mới trồng được dâu tây! Việc đưa các giống mới vào canh tác đã đưa năng suất dâu tây lên từ 11 - 13 tấn/ha.
  • (Dân Việt) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố phát hiện giống rùa hộp trán vàng miền Nam đang sinh sống tại các khu rừng thuộc Cao nguyên Lang Biang, Lâm Đồng.