Lãi suất đang thấp nhất vài chục năm qua, sắp tới có giảm nữa không?

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 25/04/2024 11:10 AM (GMT+7)
Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước, cho biết lãi suất đang ở mức thấp nhất nhiều chục năm qua. Sắp tới, NHNN có giảm lãi suất điều hành nữa không?
Bình luận 0

Lãi suất có giảm nữa không?

Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), nêu vấn đề lãi suất đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm tại diễn đàn kinh tế với chủ đề: “Gỡ khó về vốn và thị trường cho doanh nghiệp xuất khẩu”, do báo Người lao động tổ chức sáng 25/4 tại TP.HCM.

Theo ông Tú, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước nhiều lần hạ lãi suất điều hành.

Lãi suất hiện nay thấp nhất trong nhiều chục năm qua. Vừa qua, nhiều chuyên gia nói các ông (NHNN) tính hạ mãi sao, nhưng quan điểm của NHNN là hạ lãi suất trên tinh thần phù hợp bối cảnh kinh tế vĩ mô và áp lực lạm phát”, ông Tú nói.

Lãi suất đang thấp nhất vài chục năm qua, sắp tới có giảm nữa không?- Ảnh 1.

Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực NHNN: Lãi suất đang thấp nhất vài chục năm qua. Ảnh: NLĐ

Theo lãnh đạo NHNN, thời gian tới, NHNN chưa đặt vấn đề tăng hay giảm lãi suất mà phải đảm bảo duy trì ở mức hiện nay. Ông tiếp tục nhấn mạnh lãi suất hiện nay đang ở mức thấp nhất nhiều chục năm qua. Các ngân hàng được khuyến khích đưa ra gói ưu đãi cho khách hàng.

Thông tin thêm về tình hình tài khóa đầu năm, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết thêm, điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong 3 tháng đầu năm và đã gần hết tháng 4 là rất khó khăn, trong bối cảnh tình hình kinh tế chịu tác động rất lớn cả quốc tế và khó khăn nội tại của nền kinh tế.

Tín dụng 2 tháng đầu năm âm, không tăng trưởng được, vì nền kinh tế còn đang rất nhiều khó khăn. Cầu đầu tư, tiêu dùng thấp thì cầu tín dụng không thể tăng, dù cơ chế, bộ máy, chính sách vẫn như vậy.

Có một tín hiệu tích cực là sang tháng 3 và tháng 4 đã tăng trưởng khoảng 1,5% so với cùng kỳ 2023.

Ông cho rằng hiện nay, cùng với chính sách tiền tệ, các chính sách hỗ trợ khác từ Chính phủ và các bộ ngành sẽ là tín hiệu tích cực thúc đẩy cầu đầu tư, tiêu dùng, đẩy cầu tín dụng tăng.

Giải pháp vốn cho doanh nghiệp

Lãi suất đang thấp nhất vài chục năm qua, sắp tới có giảm nữa không?- Ảnh 3.

Doanh nghiệp nếu có dự án hiệu quả, đáp ứng điều kiện tín dụng tối thiểu chắc chắn sẽ được cho vay. Ảnh: Hồng Phúc

Về các giải pháp của ngành ngân hàng thời gian qua và sắp tới, ông Tú cho biết vấn đề vốn, thanh khoản của các tổ chức tín dụng vẫn dồi dào. Doanh nghiệp nếu có dự án hiệu quả, đáp ứng điều kiện tín dụng tối thiểu chắc chắn sẽ được cho vay.

Ngay từ đầu năm, NHNN đã chủ động các biện pháp giao hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại. Mục tiêu năm nay tín dụng sẽ tăng trưởng 15% và nếu cần thiết, chỉ số kinh tế vĩ mô cho phép sẽ tăng thêm.

Về chính sách giãn, hoãn các khoản nợ, doanh nghiệp chưa trả được sẽ kéo dài tới hết năm nay thay vì chỉ tới giữa năm khi NHNN sửa đổi Thông tư 02. Đồng thời, các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi, tạo ra các nguồn vốn ưu đãi cho doanh nghiệp.

NHNN cũng chỉ đạo các ngân hàng thương mại ứng dụng công nghệ để giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp. Các ngân hàng đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng, tiêu dùng nội địa, giải quyết cầu tiêu dùng, tồn kho ngay trong thị trường nội địa.

Một giải pháp truyền thống mà TP.HCM làm mạnh thời gian qua là kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp cũng được khuyến khích triển khai khơi thông, kết nối vốn giữa các bên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem