Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
-
Tổng kiểm toán Nhà nước cho biết, dư nợ công tính đến hết ngày 31/12/2022 đạt hơn 3,5 triệu tỷ đồng, giảm 1,63% so với năm 2021, bằng 37,26% GDP, số nợ công bình quân/ người của Việt Nam là 35,77 triệu đồng/người.
-
Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Cà Mau) đề xuất Quốc hội giám sát chặt về vấn đề phát triển và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao vì nhân lực là gốc rễ của tất cả vấn đề.
-
Tại phiên thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐBQH TP.Hà Nội cho rằng, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề giao dịch tín chỉ carbon.
-
"Qua 9 phiên đấu thầu, chênh lệch giá vàng giảm không được như kỳ vọng. Do vậy, Ngân hàng Nhà nước đã dừng đấu thầu vàng. Bên cạnh đó, đánh giá và tìm nguyên nhân để xây dựng phương án mới triển khai trong tuần tới", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho hay.
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định: "Bộ Tài chính đang thực hiện đúng luật" về quy định giảm trừ gia cảnh tại Luật Thuế Thu nhập cá nhân sau khi đại biểu Quốc hội cho rằng dân "thắt lưng buộc bụng" mà vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân.
-
"Hạn hán xâm nhập mặn ngày càng khốc liệt, đời sống người dân sẽ khó khăn hơn, thu nhập giảm, người nghèo ven biển nông thôn buộc phải rời bỏ nhà cửa, ruộng đồng để di cư đến nơi khác. 10 năm qua có khoảng 1,7 triệu người di cư khỏi Đồng bằng sông Cửu Long…", Đại biểu Sáu nêu.
-
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề nghị, có quy định với trường hợp cán bộ trước đây sai phạm có phần nguyên nhân từ cơ chế, được tự giác khai báo, hoàn lại nguồn tiền bất hợp pháp, đổi lấy việc “đóng hồ sơ”, không xử lý hình sự. Các sai phạm phát sinh sau này bị xử lý bình thường.
-
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Huy (Đoàn Thái Bình) nêu, nông thôn đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng nhưng văn hóa khu vực này đang có biểu hiện lệch chuẩn, bị coi nhẹ hơn kinh tế, trong khi “lối sống thực dụng” lại lan rộng.
-
Cho rằng mức giảm trừ gia cảnh cho người chịu thuế thu nhập cá nhân duy trì 5 năm, không được điều chỉnh đã quá lạc hâu, Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa đổi Thuế thu nhập cá nhân ngay trong cuối năm 2024, để áp dụng cho năm 2025 không chờ đến năm 2026.
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phản đối đề xuất tại Luật Thủ đô sửa đổi có đề cập đến việc cho phép Hà Nội biến bãi giữa, bãi bồi sông Hồng làm trung tâm văn hóa, du lịch, đô thị.
-
Theo Chánh án Nguyễn Hoà Bình, trong một vụ án nguyên đơn là nhân dân, bị đơn cũng là nhân dân, nguyên đơn đi kiện, tòa phục vụ nguyên đơn bằng cách thu thập chứng cứ, sau đó lại đi phục vụ nhân dân là bị đơn, điều đó sẽ sinh ra vụ án kỳ cục.
-
Đại biểu Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Toà án nhân dân Hà Nội nêu quan điểm về những điểm mới trong điều chỉnh nhiệm vụ và quyền hạn thu thập chứng cứ của toà án.
Chủ đề nóng