Mỹ tăng thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam

Thứ bảy, ngày 16/03/2013 06:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thuế suất đánh vào mặt hàng cá tra philê đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ đều tăng trung bình gấp nhiều lần so với mức thuế suất trung bình đang phải chịu trước đó.
Bình luận 0
img

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố kết quả cuối cùng đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 8 (POR8) đối với mặt hàng cá tra philê đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này trong giai đoạn từ 1.8.2010 - 31.7.2011.

Theo đó, thay vì chọn Bangladesh như trong POR7, Mỹ đã chọn Indonesia làm nước thay thế để căn cứ tính toán mức thuế. Thuế suất đánh vào mặt hàng của các doanh nghiệp Việt Nam đều tăng trung bình gấp nhiều lần so với mức thuế suất trung bình đang phải chịu trước đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem