Kiếp tu hú

Thứ sáu, ngày 08/08/2014 05:12 AM (GMT+7)
- Thưa Phật bà Quán Thế Âm, theo đệ tử biết trong hằng hà sa số Phật, chỉ duy nhất người là một vị Phật nữ. Vì thế, hơn ai hết, người có tấm lòng của một người mẹ dù có thể người không có con. Vậy cho đệ tử mạo muội hỏi người vài câu.
Bình luận 0

- Con cứ hỏi.

- Bạch Quán Thế Âm, người nghĩ sao về vụ mua bán trẻ mồ côi xảy ra tại chùa Bồ Đề, Hà Nội, gây sửng sốt dư luận, nhất là với những bậc từ tâm từng giúp đỡ chùa này nuôi dạy trẻ mồ côi?

- Đó là một tội ác mà luật đời cũng như luật trời không thể dung tha. Họ lợi dụng cửa Phật từ bi để làm những việc bạo thiên nghịch địa. Hỡi ơi nạn nhân vô tội lại là những trẻ thơ đáng thương, không nhà cửa không cha mẹ lại còn bị họ nhẫn tâm gây hại. Luật đời xử sao còn chờ điều tra, chứ theo luật trời thì quả báo đang chờ họ. Có câu “cứu một mạng người còn hơn xây 7 cảnh chùa”, nhưng họ hại người chẳng khác nào đập tan 9 tòa bảo tháp. Kiếp này gây ác nghiệp, sớm muộn gì cũng phải trả trong kiếp lai sinh.

- Dạ đệ tử hiểu rồi. Kiếp sau họ sinh ra làm con tu hú, lọt vào ổ loài khác, không mẹ không cha.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem