Kiểm toán nhà nước
-
Kết quả kiểm toán các tổ chức tài chính ngân hàng cho thấy, đến 31/12/2022 vẫn còn một số ngân hàng có "vấn đề" về tỷ lệ sở hữu cổ phần của tổ chức, cổ đông và người có liên quan.
-
Kết quả kiểm toán doanh nghiệp năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước cho thấy, phần lớn các đơn vị còn sai sót trong việc hạch toán kế toán, kê khai nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (NSNN). Đơn vị này kiến nghị tăng thu NSNN 3.486,39 tỷ đồng.
-
Kiểm toán Nhà nước khu vực I vừa phối hợp UBND TP Hà Nội tổ chức công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2023 và các chuyên đề lồng ghép tại TP Hà Nội.
-
Kiểm toán Nhà nước yêu cầu ACV cần rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra một số tồn tại, hạn chế như: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư; công tác thiết kế, dự toán; công tác lựa chọn nhà thầu, thương thảo ký hợp đồng và quản lý hợp đồng; công tác quản lý chất lượng, tiến độ công trình...
-
Kiểm toán Nhà nước khẳng định một số điện thoại được phóng viên sử dụng để trao đổi do các đơn vị cung cấp cho thấy, không phải phóng viên của Báo Kiểm toán và Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán điện đặt vấn đề, đề nghị đơn vị hỗ trợ kinh phí để KTNN tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập ngành.
-
Hoạt động thanh tra, kiểm tra với tần suất quá nhiều, cách thức thực hiện quá phiền hà như hiện nay đã làm phát sinh quá nhiều chi phí cho doanh nghiệp.
-
Sau khi Kiểm toán Nhà nước có kết luận, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh tổ chức chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.
-
Bộ Tài chính vừa nhóm họp với các cơ quan Bộ ngành, hiệp hội về tình hình triển khai Nghị định số 08/2023/NĐ-CP và định hướng chính sách trong thời gian tới.
-
Theo báo cáo của Chính phủ, qua giải quyết tố cáo, các cơ quan hành chính Nhà nước đã kiến nghị xử lý 475 người, trong đó có 432 cán bộ, công chức; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 37 vụ, 32 đối tượng, trong đó có 16 cán bộ, công chức.
-
Dự thảo báo cáo của kiểm toán về dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân kiến nghị, 'tỉnh này sử dụng 268 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương để chi trả GPMB, là chưa phù hợp với quy định'. Tuy nhiên, Bình Định đề nghị không đưa nội dung kiến nghị này vào kết luận kiểm toán.