Kích điện
-
Ngày 26/4, tại thôn Nho Phong (xã Đức Long, huyện Nho Quan), Sở NNPTNT tỉnh Ninh Bình phối hợp với UBND huyện Nho Quan tổ chức thả khoảng 35.000 con cá chép Việt tại lưu vực sông Hoàng Long, đây là chương trình thả cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024 tại Ninh Bình.
-
Trong lúc tuần tra, Công an xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) phát hiện 2 người đàn ông đang có hành vi bắt giun đất bằng máy kích điện.
-
Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, đối với trường hợp không sử dụng tàu cá. Đặc biệt, hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán công cụ kích điện để khai thác thủy sản còn bị phạt nặng hơn, từ 10 - 15 triệu đồng.
-
Thời gian gần đây, ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương xuất hiện tình trạng người dân dùng bộ kích điện để đánh bắt cá, lươn
-
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, từ đầu năm 2022 đến nay, đã phát hiện, xử lý 406 vụ, 407 đối tượng liên quan đến sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái phép.
-
Từ ngày 15/5/2022 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra, phát hiện 56 vụ liên quan đến việc sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái phép. Trong đó, lực lượng chức năng xử phạt hành chính 14 vụ, phạt tiền hơn 50 triệu đồng.
-
Người đàn ông làm nghề chài lưới ở Thừa Thiên Huế bị xử phạt 15 triệu đồng vì hành vi dùng kích điện đánh bắt thủy sản hủy diệt trên sông Hương đoạn qua trung tâm TP.Huế.
-
Cơ quan công an ở Thừa Thiên Huế đã bắt giữ đối tượng táo tợn sử dụng xung điện đánh bắt cá uy hiếp người đi đường để cướp tiền giữa ban ngày.
-
Đã nhiều năm nay, tình trạng đánh bắt cá bằng các hình thức hủy diệt vẫn thường diễn ra trên hồ Thác Bà (thuộc địa phận các huyện Yên Bình, Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Trong các hình thức đánh bắt hủy diệt các loài cá thì việc dùng xung điện để đánh bắt đã diễn ra phổ biến hơn cả.
-
Sáng 8/6, một số người dân qua khu vực thôn Ngòi Thìu, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) tá hỏa phát hiện một thi thể đàn ông dưới dòng suối Ngòi Thìu.