Khủng hoảng tài chính
-
Triển vọng kinh tế của Ai Cập xấu đến mức chính phủ phải kêu gọi người dân ăn chân gà để thay thế các thực phẩm giàu protein khác.
-
Bước sang năm 2023, kinh tế thế giới vẫn tồn tại nhiều bất trắc với xu hướng suy giảm khó đảo ngược. Điều xác định duy nhất là khắp nơi dỡ bỏ kiểm soát phòng Covid-19 và các biện pháp kích thích.
-
Theo tờ Economist, năm 2022 cũng là năm kết thúc nhiều xu hướng nổi trội từ nhiều năm trước đó.
-
2022 được coi là một năm "lao đao" của thị trường chứng khoán Trung Quốc, nhưng đây cũng là lý do các nhà đầu tư có thể hy vọng vào một năm 2023 tươi sáng hơn.
-
Bất ổn chính trị toàn cầu, chi phí sinh hoạt tiếp tục tăng cao và sự hồi sinh của du lịch hậu Covid-19 được dự đoán sẽ diễn ra trong năm mới 2023.
-
Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), khi các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đồng loạt tăng lãi suất để đối phó với lạm phát, kinh tế thế giới có thể rơi vào suy thoái trong năm 2023 và các nền kinh tế đang phát triển, mới nổi sẽ đối mặt với khủng hoảng tài chính.
-
Để đẩy mạnh lợi nhuận, thoát khỏi nguy cơ khủng hoảng tài chính và lấy lại niềm tin của nhà đầu tư, các gã khổng lồ công nghệ đều phải cắt giảm chi phí và đánh đổi tăng trưởng.
-
Thế giới chưa từng xảy ra chuyện cắt giảm lao động đồng loạt với số lượng lớn ở các ông lớn công nghệ toàn cầu như bây giờ.
-
Tại cuộc họp giao ban về công tác sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2022, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng cho biết, trong tháng 10, Petrovietnam đã về đích chỉ tiêu quan trọng nhất của Tập đoàn là sản lượng khai thác dầu thô năm 2022.
-
Nhà kinh tế học nổi tiếng Nouriel Roubini cảnh báo tình trạng lạm phát sẽ dẫn đến sự sụp đổ tài chính toàn cầu.