Khu chợ nổi tiếng tại trung tâm Thủ đô ế ẩm, tiểu thương ngồi đan len, lướt điện thoại

Mai Linh Thứ năm, ngày 05/10/2023 08:11 AM (GMT+7)
Được đầu tư hàng trăm tỷ đồng với kỳ vọng trở thành trung tâm thương mại sầm uất thu hút khách mua sắm, thế nhưng chợ Hàng Da (phường Hàng Da, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vắng khách một thời gian dài.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của PV Dân Việt vào 10 giờ sáng ngày 2 - 3/10, khu vực chợ Hàng Da vắng vẻ, chỉ thấy người bán, ít người mua. Các kiot mở bán các mặt hàng tươi sống, hàng hóa cũng không được đa dạng.

Thỉnh thoảng có vài ba khách du lịch lướt qua vì hiếu kỳ. Bên cạnh đó, nhiều kiot cửa đóng then cài dù trong khoảng thời gian cao điểm.

Vì không có khách để bán nên nhiều tiểu thương xếp ghế ra nằm, ngồi chơi điện thoại, đan len… để giết thời gian.

Nhiều chủ kiot khác rơi vào trạng thái “dứt áo ra đi“, thông báo cho thuê mặt bằng. Thế nhưng thông báo dù được viết lên đã lâu cũng không tìm được người thuê mới.

Khác với nhiều chợ dân sinh khác trên địa bàn, chợ Hàng Da là nơi sạch sẽ, các khu hàng được phân chia riêng biệt theo từng loại hàng, cơ sở vật chất như điều hòa, ánh sáng và công tác an ninh, vệ sinh đều được đảm bảo nhưng lại vắng khách đến kì lạ.

Khu chợ nổi tiếng tại trung tâm Thủ đô ế ẩm, tiểu thương ngồi đan len, lướt điện thoại - Ảnh 2.

Trung tâm thương mại Hàng Da (chợ Hàng Da) là mô hình kết hợp chợ truyền thống với trung tâm thương mại hiện đại, được đưa vào hoạt động từ tháng 10/2010 với diện tích 3.700 m2.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Tâm Lan (chủ kiot bán đồ lưu niệm Tâm Lan) chia sẻ, ngày trước khu chợ rất đông đúc, người mua, bán liên tục nhưng nhiều năm nay trở lại đây thưa thớt lạ thường, chủ yếu là khách du lịch đến tham quan. 

“Nhiều người nhìn bề ngoài chợ thấy đẹp nên tưởng đông khách thế nhưng vào trong thì vắng vẻ. Chính vì điều này nên nhiều tiểu thương đã phải dọn đi chỗ khác”, bà Lan cho hay.

Cô N.T.T (nhân viên vệ sinh tại chợ) nói: “Có những hôm, 12 giờ nhiều kiot trong chợ mới mở cửa và bán đến 19 giờ thì đóng cửa. Số lượng hàng hóa ở chợ ra vào nhiều nhưng không có khách để bán mấy”.

Trước đó, nhiều tiểu thương đã từng có ý kiến với ban quản lý chợ xem xét, chung tay cùng các tiểu thương giải quyết, nhưng đến nay, tình trạng ít khách ra vào vẫn không được cải thiện.

Nhiều tiểu thương cho biết, khu vực chợ Hàng Da thưa thớt khách đến mua hàng, nguyên nhân là do chợ có vị trí nằm dưới hầm, khuất tầm nhìn, người dân muốn vào thì đều phải gửi xe khá bất tiện. 

Không những vậy, gần đó còn có khu chợ tự phát, nên việc người dân không mặn mà với việc phải gửi xe, xuống tầng hầm đi chợ.

Khu chợ nổi tiếng tại trung tâm Thủ đô ế ẩm, tiểu thương ngồi đan len, lướt điện thoại - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt vào 10 giờ sáng ngày 2 - 3/10, khu vực chợ Hàng Da vắng vẻ, chỉ thấy người bán, ít người mua.

Là người sinh sống ở Hà Nội từ lâu, ông Nguyễn Văn Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Từ sau dịch Covid-19 chợ Hàng Da thưa thớt hẳn. Bây giờ muốn ngôi chợ này lại đông đúc như xưa tôi nghĩ chỉ có thể thay đổi chợ này thành siêu thị. Giờ trong chợ đầy kiot treo thông báo bán địa điểm kinh doanh nhưng giờ ít khách thế này thì làm gì có người muốn thuê".

Trung tâm thương mại Hàng Da (chợ Hàng Da) là mô hình kết hợp chợ truyền thống với trung tâm thương mại hiện đại, được đưa vào hoạt động từ tháng 10/2010 với diện tích 3.700 m2. 

Đây là chợ nằm trong kế hoạch nâng cấp, cải tạo một số chợ quy mô lớn thành chợ trung tâm hạng I, phù hợp quy hoạch phát triển hệ thống thương mại của thủ đô Hà Nội.

Được biết, chợ Hàng Da có hai tầng là nơi buôn bán chính nằm trong trung tâm thương mại Hàng Da. Trong đó, tầng hầm B1 là chợ ướt truyền thống với nhiều các loại thực phẩm như: rau củ, thịt cá, đồ ăn chín;... tầng 1 khang trang hơn, trở thành nơi buôn bán quần áo, rượu bia, tạp phẩm.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được:

Khu chợ nổi tiếng tại trung tâm Thủ đô ế ẩm, tiểu thương ngồi đan len, lướt điện thoại - Ảnh 4.

Dù đã đến giờ cao điểm buôn bán, thế nhưng nhiều kiot vẫn trong tình trạng “kín như bưng”.

Khu chợ nổi tiếng tại trung tâm Thủ đô ế ẩm, tiểu thương ngồi đan len, lướt điện thoại - Ảnh 5.

Khu chợ nổi tiếng tại trung tâm Thủ đô ế ẩm, tiểu thương ngồi đan len, lướt điện thoại.

Khu chợ nổi tiếng tại trung tâm Thủ đô ế ẩm, tiểu thương ngồi đan len, lướt điện thoại - Ảnh 6.

Khu vực tầng hầm của chợ chỉ tấp nập người bán nhưng vắng bóng người mua.

Khu chợ nổi tiếng tại trung tâm Thủ đô ế ẩm, tiểu thương ngồi đan len, lướt điện thoại - Ảnh 7.

Sảnh chính của chợ ở dưới tầng hầm, nằm ở lối khuất nên khó thấy.

Khu chợ nổi tiếng tại trung tâm Thủ đô ế ẩm, tiểu thương ngồi đan len, lướt điện thoại - Ảnh 8.

Tại hàng thực phẩm tươi sống, lác đác một vài khách mua hàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem