Khánh Hoà: Dân kêu trời vì giá nước quá cao!

Mai Khuê Thứ sáu, ngày 11/03/2016 11:15 AM (GMT+7)
Nước ngầm không thể sử dụng vì ô nhiễm, gần 900 hộ dân ở hai thôn cạnh khu công nghiệp Suối Dầu (KCN- Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hoà) phải gửi đơn khiếu nại khắp nơi vì phải mua nước sạch của KCN với giá quá cao...
Bình luận 0

400.000 đồng tiền nước/tháng

Xã Suối Tân gồm 4 thôn với khoảng 2.000 hộ, trong đó có thuộc 2 thôn Đồng Cau và Dầu Sơn nằm giáp Khu công nghiệp Suối Dầu nhiều năm nay nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, không thể sử dụng nước từ giếng khoan hay giếng đào để sinh hoạt.

Năm 2012, UBND xã Suối Tân đã làm việc với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu và được công ty này đồng ý cung cấp nước sạch cho các hộ dân quanh khu công nghiệp.

Không chỉ nước không đủ dùng mà 2 tháng nay gia đình bà Võ Thị Kim Oanh (thôn Đồng Cau) gia đình phải trả đến 350.000 đồng/tháng tiền nước vì giá nước tăng quá cao.

“Chúng tôi không biết giá nước trong Khu công nghiệp bán như thế nào nhưng chúng tôi mua từ xã với giá 6.800 đồng/m3 ở 10m3 đầu tiên, từ trên 10m3 đến 12m3 là trên 8.000 đồng/m3, từ trên 12m3 đến 14m3 là 13.800 đồng/m3, từ trên 14m3 thì giá trên 14.000 đồng/m3. Trong khi đó giá nước sạch ở Thành phố là 4.600 đ/khối, mức từ 30 khối trở lên cũng chỉ 8.900 đồng/ khối” – Bà Oanh nói.

img

Người dân xã Suối Tân phải mua nước với giá cao vì hao hụt quá lớn. M.K

Ông Huỳnh Hữu Phước (thôn Dầu Sơn) cho biết, tháng rồi gia đình ông dùng hết 35m3 nhưng phải trả khoảng 400.000 đồng. “Đáng lẽ xã phải chia định mức tăng giá nước theo đầu người thì lại chia theo đầu hộ,  hộ 2 khẩu cũng tính như hộ 10 khẩu, không công bằng” – Ông Phước nói.

Ông Nguyễn Ngọc Khuê - Chủ tịch UBND xã Suối Tân cho biết, để dẫn nước từ cụm công nghiệp về từng hộ dân, UBND huyện Cam Lâm đã đầu tư khoảng 1 tỉ đồng làm đường ống và đồng hồ nước. Tuy nhiên do nhiệm vụ chính của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu là cung cấp nước cho các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Suối Dầu nên việc cung cấp nước phục vụ đời sống người dân cũng bị hạn chế, nhất là trong những tháng khô hạn năm 2015. Mỗi tháng Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu chỉ hạn chế cung cấp trên 10.000m3 nước cho gần 900 hộ dân, trungbình mỗi hộ chỉ được cung cấp trên 10m3 nước/tháng, ai dùng hơn sẽ phải chịu giá cao.

Thất thoát quá nhiều

UBND xã Suối Cát cho biết, do thiếu nước sạch, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu chỉ ký hợp đồng với xã mỗi tháng 10.000m3, giá tăng theo số lượng tiêu thụ, khởi điểm là 4.800đ/m3, và tăng 2.000đ cho mỗi 2.000m3. Để duy trì hoạt động, trả lương cho tổ quản lý, xã phải thu tăng 2.000 đồng/m3. Nhưng nguyên nhân cốt yếu làm giá nước tăng là do lượng nước hao hụt quá cao so với đồng hồ tổng. Tổ quản lý buộc phải chia đều số lượng nước hao hụt cho số hộ nên đẩy giá nước tăng cao.

Ông Nguyễn Ngọc Khuê - Chủ tịch UBND xã Suối Tân cho biết, tổ quản lý nước của xã mới chốt đồng hồ nước tháng 2, thấy tổng lượng nước từ các đồng hồ con ít hơn đồng hồ tổng hơn 3.000m3, phát hiện và tổ đã lập biên bản 5 hộ tự ý cắt ống trước đồng hồ nước của gia đình để “ăn gian” nước. Xã sẽ cắt nước của gần 900 hộ dân trong 2 thôn Đồng Cau và Dầu Sơn để kiểm tra lại một lần nữa, từ đó đề ra hướng giải quyết. “5 trường hợp bị lập biên bản vì ăn gian nước không phản ánh hết tình trạng bởi con số hao hụt hơn 3.000m3 nước/ tháng là quá lớn”- ông Khuê nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem