Khai quật
-
Các nhà khảo cổ vừa khai quật bức tượng Phật lớn chìm giữa sông Mekong thuộc địa phận tỉnh Bo Kaeo (Lào) bị chìm giữa sông Mekong trong tình trạng còn khá nguyên vẹn.
-
Vào cuối tháng 4/2017, trong quá trình đào đất đổ nền nhà, ông Lê Minh Khai (sinh năm 1943, ngụ tại thôn 8, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) phát hiện nhiều đá có hình dạng như lưỡi rìu nghi lưỡi tầm sét.
-
Ngay sau khi phát hiện toạ độ con tàu cổ đắm, UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng tàu đã chỉ định Công ty Trục vớt Cứu Hộ (Visal) tổ chức trục vớt số cổ vật, hiện vật cổ trên tàu với sự tham gia của các chuyên gia khảo cổ của công ty Maritime (Singapore)...
-
Có thể dễ dàng nhận thấy, các loại hình vũ khí là những hiện vật được phát hiện nhiều nhất trong các sưu tập về văn hóa Đông Sơn, vũ khí được phát hiện ở hầu hết các di tích thuộc văn hóa Đông Sơn. Tư liệu từ kết quả khai quật một số di tích văn hóa Đông Sơn tiêu biểu...
-
Theo báo cáo của Bảo tàng Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ), địa điểm khaiq quật khảo cổ Ba Nền, xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa là di tích kiến trúc Phật giáo có niên đại từ thời Lý vào khoảng thế kỷ 11-13 đến thời Nguyễn.
-
Di tích khảo cổ Dốc Chùa (Cầu Chùa) nằm bên bờ sông Đồng Nai, thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Lần khai quật khảo cổ năm 1977 phát hiện mộ cổ chôn theo một tượng động vật bằng đồng, tượng có hình một con vật mõm dài, miệng rộng đứng trên một cái bệ dưới chân có hình một con vật...
-
Sau thời gian 7 tháng tham gia khảo sát, khai quật ở 5 địa điểm khảo cổ ở xã đảo Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu các chuyên gia đã phát hiện nhiều dấu tích khảo cổ học mới, kết quả bước đầu đã cho biết về cuộc sống, sinh hoạt, lao động sản xuất của con người cách ngày nay 2.000 năm…
-
Cụm di tích khảo cổ học Bình Tả đã phát hiện nhiều hiện vật bằng vàng (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) là những công trình kiến trúc thuộc nền văn hóa Óc Eo, với hơn 60 di tích khảo cổ học từ thời tiền sử đến sơ sử phân bố theo các trục lộ và sông Vàm Cỏ Đông...
-
Ngôi mộ cổ giữa cánh đồng làng Do Lộ xưa được dân di dời về làng An Định (nay thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã được xây dựng khang trang để thờ thái phi Dương Thị Ngọc Hoan là vợ chúa Trịnh Sâm.
-
Sau gần 2 tháng làm việc liên tục, cuộc khai quật khảo cổ phế tích tháp Ðại Hữu-một phế tích tháp Chăm có niên đại thế kỷ XII - XIII ở thôn Chánh Mẫn, xã Cát Nhơn (huyện Phù Cát), do Bảo tàng tỉnh Bình Định phối hợp Viện Khảo cổ học Việt Nam thực hiện đã làm xuất lộ nhiều kiến trúc, hiện vật độc đáo.