Địa danh nổi tiếng nhất của thủ phủ Tatarstan là Điện Kremlin Kazan. Công trình này được thợ thủ công đến từ Pskov xây dựng theo phong cách truyền thống của Nga, do đó các bức tường ở đây giống tường pháo đài ở Pskov. Năm 2000, quần thể kiến trúc này được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).
Tòa nhà trụ sở Bộ Nông nghiệp và Lương thực Cộng hòa Tatarstan nằm đối diện Điện Kremlin Kazan, là sự kết hợp giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây. Biểu tượng của Bộ Nông nghiệp và Lương thực được lấy cảm hứng từ nền nông nghiệp phồn thịnh một thời ở Kazan.
Điện Kremlin Kazan nằm ở tả ngạn sông Kazanka trên một ngọn đồi với diện tích khoảng 15ha
Tường bao quanh Điện Kremlin Kazan dài 1,8km và cao từ 8 đến 12m. Quần thể có 8 tòa tháp và hai cổng lớn, được bảo tồn đến ngày nay.
Kul-Sharif là nhà thờ Hồi giáo chính của Tatarstan, khánh thành năm 2005.
Nhà thờ được xây dựng bằng đá granit và đá cẩm thạch, có 6 ngọn tháp (4 lớn và 2 nhỏ) và 1 mái vòm.
Syuyumbike là tháp canh bằng gạch cao 58m, một trong những công trình kiến trúc chủ đạo của Điện Kremlin Kazan. Đến nay, không ai biết thời điểm xây dựng chính xác của tòa tháp này. Điều thú vị là Syuyumbike là một “tháp nghiêng” với độ lệch so trục khoảng 2m.
Trung tâm Gia đình Kazan được xây dựng tại một bán đảo trên sông Volga, đối diện Điện Kremlin, có hình chiếc vạc Tatar truyền thống. Trên đỉnh vạc, có bố trí khu vực quan sát, từ đây có thể ngắm toàn cảnh Điện Kremlin Kazan và các khu vực chung quanh thủ phủ Tatarstan. Tòa nhà hình vạc này còn là nơi đăng ký kết hôn chính của người dân thành phố Kazan.
Phố Bauman là phố chính trong khu trung tâm lịch sử của Kazan, bắt đầu từ các bức tường Kremlin và kéo dài đến Quảng trường Tukay. Đây là phố tập trung số lượng lớn các di tích kiến trúc và văn hóa.
Điểm đến được nhiều du khách yêu thích tại phố đi bộ Bauman là tượng mèo Kazan đáng yêu, ngộ nghĩnh. Theo tương truyền, có lần Nữ hoàng Ekaterina Đệ nhị thăm Kazan đã ấn tượng khi thành phố này không có chuột nhờ giống mèo có khả năng bắt chuột rất giỏi. Nữ hoàng vô cùng thích thú và ra lệnh mang 30 con mèo Kazan về thành phố Saint Petersburg. Từ đó, người dân Kazan rất tự hào về giống mèo này và xây dựng tượng mèo ngay khu phố đi bộ Bauman.
Ngôi đền của tất cả các tôn giáo là một quần thể kiến trúc hiện đại, được bắt đầu xây dựng năm 1994 tại làng Staroe Arakchino, cách trung tâm thành phố Kazan khoảng 10km. Theo thiết kế, ngôi đền gồm 16 mái vòm tương ứng 16 tôn giáo chính trên thế giới.
Đến thời điểm hiện tại ngôi đền vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện. Công trình này gồm nhà thờ Thiên chúa giáo, nhà thờ Hồi giáo, giáo đường Do Thái và chùa Phật giáo...
Ông Artur Maratoviter, kiến trúc sư tham gia hoàn thiện quần thể này cho biết, dù tên gọi là ngôi đền của tất cả các tôn giáo, song không có bất kỳ nghi lễ nào được tổ chức tại đây. Ngôi đền chỉ mang ý nghĩa văn hóa và là điểm du lịch của thành phố.
Đặt chân đến Đất Sen hồng Đồng Tháp tại miền Tây sông nước, du khách không chỉ thích thú với những cánh đồng sen tỏa sắc mà còn bị hút hồn bởi các món ăn đặc sản được chế biến từ sen.
Lễ hội Bánh mì đang diễn ra tại TP.HCM thu hút rất đông người dân và du khách. Lễ hội năm nay thay đổi địa điểm tổ chức, kỳ vọng mang lại nhiều trải nghiệm thú vị về ẩm thực cho khách tham quan.
Mỗi năm tại Việt Nam có đến gần 20 triệu phòng trống ở các khách sạn bốn và năm sao, theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank. Vì vậy, các chủ đầu tư cần đi chậm lại trong phân khúc này.
Chưa nước nào thống kê được, có bao nhiêu loại bánh mì, nói chi cả thế giới và số lượng không ngừng gia tăng. Điều chắc chắn, bánh mì phổ biến nhất, lâu đời nhất, được làm từ bột mì, trộn nước và nướng.
Hà Nội có rất nhiều món ăn ngon, làm xiêu lòng biết bao thực khách. Trong đó, món cháo đậu cà bình dân ít người biết tới nhưng luôn là thức quà đặc biệt với người Hà Nội.
Không chỉ sẵn sàng chi 200.000 đồng cho ly matcha cao cấp 100 ml, nhiều người trẻ đầu tư gần chục triệu đồng để sở hữu dụng cụ tự pha chế tại nhà.