ISW phân tích cách Nga tận dụng tình hình ở Israel để chống lại Ukraine như thế nào

PV (Theo Pravda) Thứ hai, ngày 09/10/2023 08:02 AM (GMT+7)
Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) chỉ ra rằng, Điện Kremlin sẽ sử dụng cuộc tấn công của Hamas vào Israel để thúc đẩy các câu chuyện về việc Mỹ và phương Tây giảm sự hỗ trợ cũng như sự chú ý đối với Ukraine.
Bình luận 0
ISW phân tích cách Nga tận dụng tình hình ở Israel để chống lại Ukraine như thế nào - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ đoạn video cho thấy hậu quả của cuộc tấn công tên lửa ngày 8/10 nhằm vào Ashkelon ở miền nam Israel. MDA

Các nhà phân tích ISW lưu ý rằng, Điện Kremlin đã và có thể sẽ tiếp tục sử dụng các cuộc tấn công của Hamas vào Israel để thúc đẩy các hoạt động thông tin nhằm giảm sự hỗ trợ và chú ý của Mỹ và phương Tây đối với Ukraine.

Điện Kremlin đã tăng cường một số hoạt động thông tin sau các cuộc tấn công của Hamas ở Israel vào ngày 7/10, chủ yếu cáo buộc phương Tây bỏ qua các cuộc xung đột ở Trung Đông để ủng hộ Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, đồng thời cũng là một đồng minh thân cận của Tổng thống Putin nói rằng, Mỹ và các đồng minh nên "bận rộn" với công việc giải quyết "khu định cư Palestine-Israel" chứ không "can thiệp" vào công việc của Nga và cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. 

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc phương Tây ngăn cản nỗ lực của "bộ tứ" cần thiết gồm Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu và Liên hợp quốc, dẫn đến bạo lực leo thang, đổ trách nhiệm về tình trạng thù địch hiện nay lên phương Tây.

Nhà tuyên truyền Nga Sergey Mardan nói rằng Nga sẽ được hưởng lợi từ sự leo thang, vì thế giới "sẽ chuyển sự chú ý khỏi Ukraine trong một thời gian và sẽ một lần nữa tập trung vào việc dập tắt ngọn lửa vĩnh cửu ở Trung Đông".

Các chuyên gia cho rằng những câu chuyện này của Điện Kremlin nhằm vào khán giả phương Tây nhằm thúc đẩy sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cố gắng làm mất tinh thần xã hội Ukraine bằng cách tuyên bố Ukraine sẽ mất sự hỗ trợ quốc tế và nhằm trấn an khán giả trong nước Nga rằng cộng đồng quốc tế sẽ phớt lờ nỗ lực chiến tranh của Ukraina.

Báo cáo cũng lưu ý rằng một số nguồn tin quan trọng trong ngành truyền thông Nga đã chuyển trọng tâm đưa tin hàng ngày của họ sang tình hình ở Israel vào ngày 7/10, điều này có thể ảnh hưởng đến môi trường thông tin xung quanh cuộc chiến ở Ukraine trong những ngày hoặc tuần tới.

Nhiều blogger quân sự Nga chủ yếu tập trung vào các cuộc tấn công của Hamas ở Israel vào ngày 7 tháng 10, và một số đóng góp vào các hoạt động thông tin của Điện Kremlin, cho rằng sự chú ý của phương Tây đã chuyển từ Ukraine sang Israel.

Sự quan tâm như vậy đối với Israel thậm chí còn khiến một "sĩ quan quân đội" Nga kêu gọi những người khác đừng "quên" cuộc chiến ở Ukraine.

Các chuyên gia cho biết thêm: "ISW không thể dự đoán vào thời điểm này môi trường nguồn sẽ thay đổi như thế nào khi các cuộc tấn công của Hamas ở Israel diễn ra".

Trong diễn biến khác, quân đội Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công gần Bakhmut và phía tây tỉnh Zaporizhzhia vào ngày 7/10 và được cho là đã tiến bộ trên cả hai mặt trận. Trong đêm 6-7/10, quân đội Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công tên lửa vào các khu vực hậu phương của Ukraine và cơ sở hạ tầng cảng. 

Nga đã phê chuẩn luật tạm thời hạn chế số lượng cửa khẩu biên giới mà qua đó công dân Ukraine có thể vào Nga từ các nước thứ ba, chủ yếu là Belarus và các nước vùng Baltic, có thể nhằm đáp lại những lo ngại đang diễn ra về an ninh của các khu vực biên giới Nga và các nỗ lực xâm nhập có thể xảy ra của Ukraine. 

 Các quan chức Belarus đang sử dụng quan hệ đối tác quốc tế để cố gắng hợp pháp hóa vai trò của Belarus trong việc trục xuất bất hợp pháp trẻ em Ukraina. Alexandr Khodakovsky, chỉ huy tiểu đoàn "Vostok" của Nga, nói rằng các cộng đồng "yêu nước" ở Nga vẫn dễ bị chia rẽ do chính quyền Nga không thể củng cố xã hội, đặc biệt là sau cuộc binh biến ngày 24/ 6 của Wagner. 

 Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat vào ngày 7/10, ủng hộ tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ thử tên lửa thành công vào ngày 5 /10 như một phần của hoạt động thông tin đang diễn ra nhằm khiến công chúng sợ hãi về chiến tranh hạt nhân. Quân đội Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công dọc theo tuyến Kupiansk-Svatove-Kreminna, gần Bakhmut, dọc theo tuyến Avdiivka-Donetsk, ở phía tây tỉnh Donetsk, ở khu vực biên giới giữa phần phía tây của tỉnh Donetsk và phần phía đông của tỉnh Zaporizhzhia, cũng như ở phía tây tỉnh Zaporizhzhia và được cho là đã tiến quân ở một số khu vực vào ngày 7/10. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem