Huyện Yên Thế

  • Là xã miền núi, nhiều đồi rừng nên việc phát triển kinh tế của xã Hồng Kỳ (huyện Yên Thế, Bắc Giang) khá khó khăn. Tuy nhiên, “cái khó ló cái hay”, vài năm trở lại đây nhiều người dân trong xã đã áp dụng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập cao.
  • Trong các trận đấu, dê chọi tung ra rất nhiều ngón đòn hiểm hóc nhắm vào đối phương để dành chiến thắng. Những miếng võ truyền thống được các chủ dê huấn luyện là đòn hổ lao; đòn tung vó hổ vồ; đòn khóa sừng, khóa chân đối thủ...
  • Dưới tán của hàng trăm gốc bưởi Diễn râm mát, đàn gà thả rông hơn 2000 con đua nhau chạy nhảy trông rất thích mắt. Đây là mô hình kinh tế cho thu nhập nửa tỉ đồng mỗi năm, của gia đình anh Nguyễn Quang Huy ở bản Tràng Bắn, xã Đồng Vương (Yên Thế, Bắc Giang).
  • Xã Xuân Lương là nơi trồng chè nhiều nhất của huyện Yên Thế (Bắc Giang), với khoảng 250ha, chiếm 60% tổng diện tích toàn huyện. Để nâng cao giá trị loại cây thế mạnh này, HTX Hằng Anh đã mạnh dạn phát triển vùng nguyên liệu sạch, đầu tư công nghệ, máy móc và cùng người nông dân cho ra đời nhiều sản phẩm chè được thị trường đón nhận.
  • Đến thôn Đồi Lánh xã Đông Sơn, huyện Yên Thế (Bắc Giang) nói đến gia đình anh Phạm Văn Yên, Chi hội trưởng chi Hội Nông dân thôn và chị Quản Thị Chuyên - vợ anh thì từ các cháu học sinh đến người già, ai cũng biết. Bởi anh chị không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn luôn gần gũi và giúp đỡ mọi người.
  • Huyện Yên Thế nằm ở phía Tây tỉnh Bắc Giang, có trên 16.650ha diện tích đất lâm nghiệp, chiếm trên 50% diện tích tự nhiên của huyện. Những năm qua, Hạt Kiểm lâm Yên Thế đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ (QLBV) và phát triển rừng (PTR) tại địa phương.
  • Huyện Yên Thế (Bắc Giang) hiện có khoảng 3,3 triệu con gà, mỗi năm cung cấp ra thị trường từ 12 - 14 triệu con, giá trị sản xuất khoảng 1.200 tỉ đồng/năm. Phát triển gà đồi theo hướng bền vững, từ đó phát huy thương hiệu, ngăn chặn gà nhập lậu, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh tế,... đang là mục tiêu của người chăn nuôi nơi đây.
  • Xã Đồng Tâm (huyện Yên Thế, Bắc Giang) được thành lập ngày 06.11.2008, theo Nghị định số 05/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở giải thể thị trấn Nông trường Yên Thế. Sau 10 năm xây dựng, Đồng Tâm đã nỗ lực, vươn lên trở thành một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định nhất huyện.
  • Vợ chồng chị Nguyễn Anh ở thôn Trại Cả, xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang là một trong những hộ đầu tiên đưa cây bưởi đỏ Tân Lạc (Hòa Bình) về trồng tại đất này. Sau 4 năm, 1.000 cây bưởi cho ra quả, sai trĩu cành.
  • Trước đây, xã Hương Vĩ (huyện Yên Thế, Bắc Giang) phát triển mạnh nghề nung vôi, sản xuất vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, do ô nhiễm môi trường, nhiều người mạnh dạn chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Mô hình nuôi thỏ Newzealand được nhiều gia đình áp dụng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.