Huyện thọ xuân
-
Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động và Xương Giang là hai trận đánh mang tính chiến lược, thay đổi cục diện theo hướng có lợi cho nghĩa quân Lam Sơn. Trong đó in đậm dấu ấn của hai vị tướng Nhập nội Tư mã Lý Triện và Nhập nội đại Tư mã Lê Văn An.
-
Rừng Lam Kinh thuộc địa bàn xã Xuân Lam (huyện Thọ Xuân) và xã Kiên Thọ (huyện Ngọc Lặc), tỉnh Thanh Hóa, là quê hương anh hùng Lê Lợi, cũng chính là cái nôi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
-
Bưởi Luận Văn ở làng Luận Văn, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hoá) từ xa xưa được người dân nơi đây làm sản vật “tiến vua” mỗi khi tết đến, xuân về.
-
Nhiều món ăn của người dân Thanh Hóa đã trở thành sản vật tiến vua một thời, như: Mắm tép Hà Yên (Hà Trung); phi cầu Sài (Hoằng Hóa); bánh gai Tứ Trụ, bánh lá răng bừa, bưởi Luận Văn (Thọ Xuân); mía tím Kim Tân (ThạchThành)...
-
Đến với Lam Kinh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) những ngày đông se lạnh, ngoài việc trút bỏ những ồn ào phố thị, thả hồn trong khung cảnh thanh bình, du khách còn được chiêm ngưỡng con đường hoa chuông vàng đang nở rộ
-
Giới nghiên cứu lịch sử và người dân địa phương tin rằng, dưới đáy sông Chu, đoạn qua xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) hiện có một khối hồ lớn bằng phẳng, hình chữ nhật đã tồn tại suốt hàng trăm năm, là ngôi mộ của Hoàng thái hậu Phạm Thị Ngọc Trần, vợ thứ 3 của vua Lê Lợi.
-
Mấy lần thăm Lam Kinh (Thanh Hóa), mãi lần gần đây nhất, tôi mới may mắn được chiêm bái lăng mộ của bà Quang Thục thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao, thân mẫu của vua Lê Thánh Tôn - một vị vua nổi tiếng anh minh, lỗi lạc của nhà Hậu Lê và của cả dân tộc.
-
Đền thờ Lê Hoàn (xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt và được xem là ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Hiện ngôi đền này vẫn lưu giữ một đĩa ngọc cổ phát sáng và đôi đũa thử độc của vua mà người dân địa phương vẫn xem là báu vật.
-
Nhờ mạnh dạn tích tụ ruộng đất cùng với tư duy nhạy bén, nắm bắt được nhu cầu thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hội viên, nông dân ở tỉnh Thanh Hoá đã làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương.
-
Để khôi phục, gìn giữ và phát triển nghề làm tương Xuân Phả truyền thống, anh Đỗ Xuân Dũng xã Xuân Trường (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) sau nhiều tháng vất vả thử nghiệm và đến nay, sản phẩm tương Xuân Phả-1 thứ nước chấm ngon mà dân dã của anh Dũng đã được nhiều người biết đến.