Huyện Phước Long
-
Điển hình là hộ anh Lộ Vũ Phong (ấp Phước Ninh, xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) có thu nhập từ 400 - 500 triệu đồng/năm từ mô hình nuôi cá kèo đặc sản trong ruộng lúa...
-
Mỗi khi thu hoạch tôm là chị Nguyễn Thị Hồng Cúc (xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đều dành lại một ít để làm tôm thẻ ép.
-
Cuối năm 2023, sau khi giống lúa BL9 được công nhận, Trung tâm Giống nông nghiệp Bạc Liêu đã phối hợp triển khai thực hiện sản xuất trên đất tôm - lúa với diện tích 220ha thuộc địa bàn 2 huyện Phước Long và Hồng Dân. BL9 là giống lúa thơm mới, dễ canh tác, ít sâu bệnh gây hại...
-
Hưởng ứng phong trào cải tạo vườn tạp, nhiều nông dân xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đã mạnh dạn phá bỏ vườn cây trồng kém hiệu quả chuyển sang những khu vườn chuyên trồng hoa, trồng cây cảnh, trong đó có trồng mai vàng...
-
Huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) hiện có 44ha đất trồng rau cần nước, trong đó, tập trung chủ yếu ở 2 xã: Vĩnh Thanh và Vĩnh Phú Đông. Từ hiệu quả kinh tế mang lại, huyện Phước Long đã xây dựng vùng trồng rau cần nước và xây dựng nhãn hiệu tập thể cho rau cần nước.
-
Theo các hộ dân nơi đây, rau má dễ trồng và lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Hộ ông Lê Văn Hoàng, ấp Huê IIA (xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) trồng gần 7 công rau má, mỗi năm lợi nhuận gần trăm triệu đồng...
-
Nếu trước đây nói đến xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) thì người ta nhắc đến vùng trồng rau cần nước lớn nhất tỉnh. Nay không chỉ có rau cần nước mà rau má cũng “bén duyên” với vùng đất này.
-
Giải quyết việc làm và giảm nghèo từ các mô hình sản xuất của nông dân được xem là “điểm sáng” trong việc phối hợp giữa Hội Nông dân huyện Phước Long (Bạc Liêu) với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh huyện trong việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
-
Rắn hổ đất là loài bò sát có nọc cực độc và không phải ai cũng dám nuôi vì độ nguy hiểm của nó. Tuy nhiên, những năm gần đây loài rắn này đã được nhiều người dân ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu nuôi an toàn và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Từ 13 cặp chim le le giống ban đầu mua về nuôi vào năm 2013, với giá mỗi cặp trên 2 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Bình, xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đầu tư thiết kế mô hình nuôi le le theo hình thức bán hoang dã, với diện tích khoảng 500 m2 trong khu đất vườn tạp quanh nhà.