T.Ư Hội NDVN triển khai hiệu quả các phong trào do Thủ tướng phát động, ủng hộ 50 nhà tình nghĩa ở Điện Biên

Minh Ngọc Thứ sáu, ngày 29/03/2024 18:06 PM (GMT+7)
Chiều 29/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024.
Bình luận 0

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối Thi đua; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Khối phó Khối thi đua; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tham dự Hội nghị còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Phạm Tiến Nam; cùng dự có lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp.

T.Ư Hội NDVN triển khai hiệu quả các phong trào do Thủ tướng phát động, ủng hộ 50 nhà tình nghĩa ở Điện Biên- Ảnh 1.

Chiều 29/3, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024. Ảnh: Minh Ngọc

Ủng hộ 2.449 căn nhà tình nghĩa ở Điện Biên

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023 các đơn vị thành viên trong khối tiếp tục có sự đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và đạt nhiều kết quả tích cực, phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Trong năm 2023, các đơn vị thành viên khối đã tổ chức phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước…, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm, công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ.

Thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại buổi lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024) với chủ đề "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc", các đơn vị thành viên đã đăng ký ủng hộ 2.449 căn nhà tình nghĩa trị giá 124,1 tỉ đồng.

T.Ư Hội NDVN triển khai hiệu quả các phong trào do Thủ tướng phát động, ủng hộ 50 nhà tình nghĩa ở Điện Biên- Ảnh 2.

Trong đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đăng ký ủng hộ 2.142 căn nhà trị giá 108 tỉ đồng; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đăng ký ủng hộ 70 căn, trị giá 3,5 tỉ đồng; Trung ương Hội NDVN đăng ký ủng hộ 50 căn nhà trị giá 2,5 tỷ đồng; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đăng ký ủng hộ 30 căn, trị giá 1,8 tỉ đồng…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, năm 2023, các tổ chức trong khối thi đua đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong năm 2024, dự kiến Chính phủ phát động phong trào thi đua toàn quốc, xóa nhà tạm, dột nát cho người dân cả nước. Phấn đấu đến cuối năm 2025, đầu năm 2026, cả nước cơ bản không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đề nghị, năm 2024 mỗi cơ quan, đơn vị cần thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước.

Trung ương Hội NDVN triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả

Đối với các phong trào thi đua do Thủ tướng chính phủ phát động năm 2023, Trung ương Hội NDVN đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Cụ thể:

Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới": tuyên truyền, vận động hiến trên 3.605.048 m2 đất; đóng góp trên 389 tỷ đồng; trên 3.085.779 ngày công lao động; sửa chữa, bê tông hóa trên 519.361 km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; hoàn thành 15.887 công trình hạ tầng nông thôn (tổng kinh phí đóng góp xây dựng Nông thôn mới là 2.717.057 tỷ đồng). Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023.

T.Ư Hội NDVN triển khai hiệu quả các phong trào do Thủ tướng phát động, ủng hộ 50 nhà tình nghĩa ở Điện Biên- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Phạm Tiến Nam tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp. Ảnh: Minh Ngọc

Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau": Đăng ký ủng hộ 50 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên (tổng trị giá là 558.362 tỷ đồng). Chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2023 đã tăng trưởng 474.403 tỷ đồng nguồn Quỹ HTND đạt 147%, giúp 22.612 hộ vay xây dựng 1.845 dự án. Tăng cường phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tín dụng, đến nay ủy thác qua Hội Nông dân đạt trên 200 ngàn tỷ đồng. 

Phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở": xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, trong sạch, thân thiện, văn hóa. Phát động phong trào xây dựng phòng làm việc sạch đẹp, nhiều cây xanh. Qua phong trào thi đua đã có nhiều sáng kiến, giải pháp được áp dụng trong cơ quan, tiêu biểu như: Giải pháp kẻ vẽ phân làn hướng di chuyển phương tiện cá nhân và điểm đỗ phương tiện cá nhân; giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, bảo vệ tài sản tại cơ quan.

Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí": các cấp Hội đã tổ chức 109.516 cuộc tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan cho cán bộ Hội; 93.964 cuộc tuyên truyền về sử dụng tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất, kinh doanh cho hội viên, nông dân; 2.906 sáng kiến, giải pháp tham gia đóng góp cho phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn; có 971 cán bộ, hội viên tham gia các Tổ tuyên truyền, vận động về giải phóng mặt bằng; nông dân góp trên 1.759.623 công lao động, hiến trên 500.000 m2 đất; làm mới, sửa chữa, nâng cấp 833 công trình hạ tầng; xóa 332 nhà tạm (trị giá hơn 700 tỷ đồng)... 

T.Ư Hội NDVN triển khai hiệu quả các phong trào do Thủ tướng phát động, ủng hộ 50 nhà tình nghĩa ở Điện Biên- Ảnh 4.

Tại Hội nghị, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã ký kết giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: Minh Ngọc

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội: các cấp Hội tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, hội viên để nắm tình hình, tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân nhằm phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để giám sát các chuyên đề liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân. Hoạt động phản biện xã hội tiếp tục được quan tâm, nâng cao chất lượng tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp ý vào các văn kiện của Đảng, các dự thảo Luật, nghị định, thông tư; kịp thời đề xuất giải pháp giải quyết những bất cập về chế độ, chính sách... 

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý văn bản, hồ sơ khen thưởng, thực hiện cải cách thủ tục hành chính: tổ chức Lễ tôn vinh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc; 63 Hợp tác xã tiêu biểu do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập; triển khai giải thưởng "Sáng tạo khoa học kỹ thuật nhà nông", "Nông dân với công nghệ thông tin"; tổ chức cuộc thi viết về các gương nông dân với chủ đề "Tự hào nông dân Việt Nam"; tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân; tôn vinh 63 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2023.

Nâng cao chất lượng phản biện xã hội  

Năm 2024 Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp sẽ có 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường tuyên truyền, tổ chức học tập, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các nghị quyết của T.Ư Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

T.Ư Hội NDVN triển khai hiệu quả các phong trào do Thủ tướng phát động, ủng hộ 50 nhà tình nghĩa ở Điện Biên- Ảnh 5.

Năm 2024 Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp sẽ có 5 nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: Minh Ngọc

Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước và các tổ chức thành viên. Tổ chức đợt thi đua đặc biệt, tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do T.Ư và các tổ chức thành viên phát động nhằm vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống sức khỏe nhân dân.

Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời", phong trào "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiện, chống lãng phí'', phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"…

Đồng thời, khối cũng chú trọng nâng cao chất lượng giám sát và hoạt động phản biện xã hội. Tăng cường tiếp xúc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của hội viên và nhân dân để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Đảng, Nhà nước. Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận của hội viên về các sự kiện chính trị nhạy cảm, trọng yếu về dân tộc, tôn giáo và những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ sở, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp kịp thời, hiệu quả...

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo 9 tổ chức trong Khối thi đua cũng thống nhất suy tôn, giới thiệu đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ cho T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tặng bằng khen của Chính phủ cho Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

9 tổ chức trong Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp gồm: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem