Hội góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 18/08/2018 06:05 AM (GMT+7)
Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, ngày 17.8, Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra. Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là thảo luận, nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào ND nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Bình luận 0

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam  (BCH T.Ư NDVN) Nguyễn Hồng Lý và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuệ Hiền và dự và chủ trì đại hội. Tham dự đại hội còn có hơn 193 đại biểu đại diện cho hàng chục ngàn cán bộ, hội viên, ND trong toàn tỉnh.

img

Lãnh đạo Hội ND tỉnh Bình Phước đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.   Ảnh: T.Đ   

Đổi mới để hỗ trợ hiệu quả cho nông dân 

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, ông Phạm Kim Trọng - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Phước cho biết, từ khi tái lập tỉnh Bình Phước đến nay, Hội ND các cấp trong tỉnh luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức nhiệm kỳ 2013-2018, Hội kết nạp mới hơn 35.700 hội viên, nâng tổng số hội viên lên hơn 88.100 người, trong đó có 15.760 hội viên nòng cốt và 4.651 hội viên là đảng viên.

Hội giữ vai trò nòng cốt trong phong trào ND phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn; giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn theo chủ trương, chương trình, kế hoạch của tỉnh, những năm qua, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, ND, xây dựng tổ chức, các cấp Hội ND tỉnh Bình Phước đã nỗ lực thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ và dạy nghề cho ND. Hoạt động của Hội đã góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua trong ND theo hướng thiết thực, đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

img

Với hơn 84.069 hộ ND sản xuất - kinh doanh giỏi trong nhiệm kỳ qua đã phản ánh khách quan phong trào ND thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi do Hội phát động là thiết thực, hiệu quả. Qua đó minh chứng, ND Bình Phước luôn cần cù, năng động, biết áp dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, ham học hỏi, đúc rút kinh nghiệm hay, chủ động tham gia thị trường.

“Hội phát huy hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ ND, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NNPTNT hỗ trợ ND xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất. Qua các kênh vốn, Hội đã giải ngân cho 337 dự án với 3.286 hộ tham gia; xây dựng được 421 mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả. Hằng năm, Hội ND tỉnh tổ chức hội chợ trái cây và trưng bày hàng nông sản hỗ trợ hơn 500 lượt ND trong tỉnh trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Thông qua hoạt động này bước đầu nhiều sản phẩm của ND đã kết nối giao thương trong và ngoài tỉnh…”- ông Phạm Kim Trọng cho biết.

Báo cáo tham luận tại đại hội của các sở, ngành, đơn vị như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở NNPTNT và đại diện Hội ND các huyện đã làm rõ thêm nhiều kết quả trong hoạt động phối hợp của Hội ND tỉnh trong nhiệm kỳ 2013-2018, nhất là trong công tác phối hợp dạy nghề, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất tiên tiến, hiệu quả…

Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng

Bà Đào Thị Lanh - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Phước cho biết, tới đây cấp ủy, chính quyền tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét những đề xuất, kiến nghị của Hội ND, nhất là trong lĩnh vực dạy nghề; bổ sung nguồn vốn cho Quỹ Hỗ trợ ND. Giải quyết tốt các vấn đề, kiến nghị của Hội ND sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu lao động của tỉnh, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuệ Hiền đánh giá cao nỗ lực của Hội ND tỉnh trong nhiệm kỳ 2013-2018; khẳng định Hội ND các cấp trong tỉnh đã góp phần không nhỏ làm nên những kết quả, thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương trong những năm qua.

Đại hội đã tiến hành bầu 31 đồng chí tham gia BCH Hội ND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tại hội nghị lần thứ nhất BCH Hội ND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023, bà Đào Thị Lanh được tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh. Các ông Phạm Kim Trọng, Nguyễn Văn Chơ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Phước.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuệ Hiền yêu cầu Hội ND các cấp trong tỉnh lưu ý một số nội dung cần tập trung tổ chức thực hiện. Đó là, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, đa dạng hoá các hình thức tập hợp ND; tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư Đảng, Chính phủ về nông nghiệp, ND, nông thôn, trong đó chú trọng việc tăng cường liên kết 4 nhà.

Các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua; thực hiện tốt chương trình cải tạo, chăm sóc và xây dựng chuỗi sản phẩm điều, tiêu theo mô hình. “Mỗi đoàn thể đảm nhiệm một chương trình mục tiêu”. Hội cần tiếp tục phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả quyết định của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền.

Ban Chấp hành Hội ND các cấp, nhất là Ban Thường vụ và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt phải luôn gương mẫu, năng động, đi đầu trong việc định hướng, đề xuất và điều hành hoạt động. Nội dung hoạt động Hội phải gắn kết tốt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…
 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem