Hội đồng xét xử
-
Theo luật sư, vụ việc Giám đốc doanh nghiệp uống thuốc diệt côn trùng tự tử sau phiên tòa sơ thẩm ở Đà Nẵng là vụ việc khá hy hữu. Luật sư đã có những phân tích dưới góc độ pháp lý về vụ việc này.
-
Ông Dương Công Hùng - bố của nạn nhân Dương Công Cường - đã gửi đơn kháng cáo theo trình tự phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.
-
Chiều 30/11, TAND Cấp cao TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ "đất vàng" số 8-12 Lê Duẩn. Tại phiên tòa chiều nay, tự bào chữa cho mình trong vụ án này, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch HĐQT công ty Hoa Tháng Năm) bật khóc, kêu oan…
-
Ngày 24/11, TAND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) xét xử vụ án nam công nhân làm lây dịch bệnh Covid-19 cho 5 người thân bên vợ của mình.
-
Bị cáo Hồ Đình Tùng, cựu Phó Chủ tịch HĐND thị xã TX.Nghi Sơn (Thanh Hoá) bị tuyên 30 tháng tù giam về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
-
Hận con trai nghịch tử cờ bạc, rượu chè, ngoại tình, thường xuyên đánh chửi bố mẹ và vợ, trong cơn nóng giận, Nguyễn Văn Đức đã đâm con trai trọng thương. Bi kịch gia đình khiến những người có mặt tại phiên toà và cả hội đồng xét xử không khỏi xót xa.
-
Tức giận vì bị chửi, Tống Phước Tài cầm con dao xông vào đâm, chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ, đầu của Huy khiến người này ngã xuống đường, mất khả năng kháng cự.
-
Theo luật sư, trong thời gian bị can, bị cáo bị tạm giam, ngồi tù vẫn còn nguyên quyền tài sản và họ có quyền chuyển nhượng, tặng, cho, thừa kế dù là bất động sản hay là động sản.
-
Ngày 14/4, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên toà xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Hồ Minh Khiêm (SN 1964) – cựu Trưởng phòng thanh tra thuế (Cục Thuế tỉnh Bình Định) 6 năm tù vì tội nhận hối lộ.
-
Luật sư Lê Hồng Nguyên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh TP.HCM (Agribank TP.HCM) đã “tung” ra hợp đồng công chứng thể hiện tài sản 57 Cao Thắng đang thế chấp ngân hàng. Trước đó, bà Dương Thị Bạch Diệp luôn khẳng định là không thế chấp, không có hợp đồng thế chấp được công chứng.