Hàng chục triệu lao động trên thế giới đang bị bóc lột

Thứ sáu, ngày 11/01/2013 06:12 AM (GMT+7)
Dân Việt - Con số giật mình này vừa được Tổ chức lao động quốc tế (ILO) công bố trong một báo cáo ngày 10.1, trong đó tình trạng tồi tệ nhất được ghi nhận ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Bình luận 0

Theo ILO, hiện có khoảng 53 triệu lao động trên toàn thế giới đang tham gia vào các công việc như trông trẻ, dọn vệ sinh, quản gia và giúp việc gia đình, trong đó có rất nhiều người đang bị bóc lột sức lao động.

Báo cáo của ILO cho biết con số trên đã tăng hơn 50% từ mức 19 triệu người của những năm 1990 và thực tế có thể cao hơn nữa bởi những lao động làm việc cho các hộ gia đình không bao giờ được ghi lại trong các số liệu chính thức.

img
Một phụ nữ Philippines làm giúp việc ở Lebanon. Ảnh Guardian

Con số chính xác 52,6 triệu lao động này hiện tương đương với khoảng 7,5% việc làm của phái nữ trong khu vực công trên toàn cầu và lớn hơn nhiều so với một số khu vực, đặc biệt là ở châu Á - Thái Bình Dương chiếm 41% lao động thế giới, tiếp đến là Mỹ Latinh và vùng Caribean 37%.

Báo cáo của ILO được thực hiện sau khi Công ước và Khuyến nghị về giúp việc gia đình của ILO được thông qua vào tháng 6.2011. Những tiêu chuẩn quốc tế mới này nhằm đảm bảo điều kiện làm việc và thù lao cho lao động giúp việc gia đình trên thế giới. Cho đến nay, đã có 3 quốc gia trên thế giới phê chuẩn công ước này và nhiều quốc gia khác đang trong quá trình chuẩn bị phê chuẩn.

Theo ước tính của ILO, khoảng 1/3 số công nhân nữ, đặc biệt là ở khu vực Trung Đông và châu Á Thái Bình Dương không được nghỉ thai sản và không nhận được trợ cấp thai sản bằng tiền mặt. Thậm chí, đối với lao động nữ làm các công việc như giúp việc nhà, trông trẻ, tình trạng bị bóc lột sức lao động và lạm dụng tình dục và bạo hành càng tăng cao.

ILO ước tính rằng gần 1/2 số lao động cho các hộ gia đình trên thế giới không được hưởng bất kỳ một loại nghỉ phép nào hoặc hưởng các khoảng thời gian được phép nghỉ theo quy định. Theo ILO, gần 30% các điều khoản đã bị loại trừ ra khỏi luật lao động cơ bản tại đất nước nơi họ sinh sống, chỉ có hơn 1/2 trong số lao động trên có thể kiếm đủ số tiền đáp ứng các tiêu chuẩn về mức lương tối thiểu theo quy phạm pháp luật trong khu vực họ sinh sống. Đặc biệt tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương, chỉ có 3% số lao động được nghỉ làm ngày cuối tuần.

Phó Tổng Giám đốc của ILO Sandra Polaski cho biết việc các lao động giúp việc cho hộ gia đình thiếu các quyền lợi cùng với phải phụ thuộc vào người sử dụng lao động, trong khi tính chất công việc trong gia đình bị cô lập, có thể khiến họ dễ tổn thương hơn do bị khai thác và lạm dụng. Ở nhiều quốc gia, họ không được hưởng những quyền được nghỉ ngơi hàng tuần như các lao động bình thường. Ngoài những quyền lợi không được ghi nhận, mức độ phụ thuộc lớn vào người thuê lao động và bản chất biệt lập và không được bảo vệ của công việc giúp việc gia đình có thể khiến họ trở nên dễ bị bóc lột và lạm dụng. ILO ước tính có khoảng 7.4 triệu giúp việc gia đình dưới 15 tuổi vào năm 2008. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem