Hạn hán
-
Trước tình trạng hạn hán đã làm các dòng sông trong vùng ngọt tỉnh Cà Mau khô cạn nước. Sạt lở, sụt lún đất xảy ra ở nhiều nơi làm thiệt hại tài sản của người dân. UBND tỉnh Cà Mau công bố khẩn cấp hạn hán cấp hai trên địa bàn hai huyện Trần Văn Thời và U Minh.
-
Sơn La đang trải qua một trong những đợt nắng nóng với nền nhiệt độ trung bình cao, có ngày lên đến 42 độ C. Nắng nóng, trời ít mưa đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân...
-
Lâu lắm chưa có trần mưa nào "cho ra hồn", hạn hán kéo dài khiến sản xuất nông nghiệp tại các huyện Mai Sơn, Thuận Châu, TP. Sơn La (Sơn La) bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cây cà phê không đậu quả, hễ ra hoa là khô héo giòn, nương ngô bà con chưa kịp gieo vì thiếu nước.
-
Cả nghìn ha cà phê của bà con người dân tộc Thái ở xã Chiềng Cọ, TP. Sơn La (Sơn La) bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hạn hán. Giữa mùa ra hoa đậu quả mà lá cà phê héo úa. Nụ hoa bị "thối", giòn như chè khô.
-
Hạn hán năm nay xuất hiện ở những vùng chưa tiếp cận được với nguồn nước ngọt từ sông Hậu (đặc biệt là Cà Mau), do chưa có công trình dẫn nước ngọt về. Cà Mau có thể coi là "vùng lõm" về thủy lợi của ĐBSCL, cũng là một trong những hạn chế của hệ thống thủy lợi ĐBSCL hiện nay.
-
Về tình hình hạn mặn ở ĐBSCL, theo Cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT), hạn hán, xâm nhập mặn vẫn diễn ra gay gắt ở ĐBSCL, hơn 73.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Trong thời gian còn lại của mùa khô, trường hợp các hồ chứa phía thượng lưu vận hành giảm xả bất thường thì xâm nhập mặn có thể tăng cao hơn dự báo.
-
Ngày 9/4, tại huyện U Minh (Cà Mau), Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp và ông Rémi Nono Womdim - Trưởng đại diện của FAO tại Việt Nam đã đến thăm và cấp phát tiền mặt cho người dân chịu ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn. Theo đó, mỗi nhân khẩu sẽ nhận được hỗ trợ 1 triệu đồng.
-
Ngày 8/4, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNN tỉnh Bình Thuận cho biết, Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận đã phát đi thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV và cấp V trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
-
Ngày 8/4, ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành có liên quan báo cáo tình hình sạt lở do hạn hán gây ra, đặc biệt sụt lún, sạt lở do hạn mặn xảy ra nghiêm trọng tại huyện U Minh Thượng.
-
Để phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh chủ động có hình thức linh hoạt tích trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt, không để người dân thiếu nước sinh hoạt.