Hà Nội: Giữ ổn định diện tích đất lúa 92.000ha

Thứ năm, ngày 12/07/2012 10:23 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 11.7, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Hà Nội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thủ đô.
Bình luận 0

Tính đến năm 2010, tổng diện tích đất tự nhiên của Hà Nội là 332.889ha, cơ cấu sử dụng đất theo các mục đích gồm: Đất nông nghiệp chiếm 188.365ha, tương đương 56,58% diện tích đất tự nhiên; đất phi nông nghiệp chiếm 135.193ha, tương đương 40,61% diện tích đất tự nhiên; đất chưa sử dụng còn 9.331ha, tương đương 2,8% diện tích đất tự nhiên.

img
Thu hoạch lúa ở xã Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội.

Quy hoạch sử dụng đất của Hà Nội đến năm 2020 được thực hiện theo phương án tập trung đầu tư khai thác tiềm năng và thế mạnh của thành phố. Theo đó, các loại đất được sử dụng gồm: Đất nông nghiệp đến năm 2020 có diện tích 152.248, giảm 36.117ha so với năm 2010 để đáp ứng cho phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ của thành phố.

Diện tích đất nông nghiệp còn lại sẽ được quy hoạch thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung chủ yếu ở các huyện ngoại thành. Diện tích đất lúa sẽ được giữ ổn định ở mức trung bình khoảng 92.000ha. Đất phi nông nghiệp đến năm 2020 có diện tích 178.830ha, tăng 43.637ha so với năm 2010, diện tích tăng được tính toán cho từng loại đất.

Đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy hoạch, đại biểu Nguyễn Thị Tuyến (huyện Chương Mỹ) đề nghị cần bổ sung, đánh giá hiện trạng đất tại các công, nông trường, trạm, trại. Theo phân bổ các loại đất thì đến năm 2020 sẽ lấy nhiều đất nông nghiệp để chuyển sang phi nông nghiệp, do đó cần đề cập sâu đến mục tiêu, tính khả thi, lộ trình thực hiện…

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam (quận Hai Bà Trưng) cho biết: Quy hoạch cần chỉ rõ việc chuyển đổi này phải tiến hành trên những vùng đất bạc màu, sản xuất nông nghiệp không hiệu quả, nếu không sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực đất đai. Nhiều ý kiến cũng đề nghị Quy hoạch cần bổ sung nội dung đấu giá đất, đất dãn dân để lấy nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Giải trình một số ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, nguyên nhân của những hạn chế trong quản lý đất đai là do sự phối hợp giữa thành phố và các bộ chuyên ngành chưa tốt. Những số liệu liên quan đến diện tích đất trồng lúa đã được Quốc hội, Chính phủ giao chỉ tiêu cho các địa phương và được thể hiện trong Quy hoạch chung xây dựng thủ đô, trong đó chỉ chuyển đổi đất những khu vực không đáp ứng được về thuỷ lợi, sản xuất nông nghiệp không hiệu quả.

Kết thúc phiên họp, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thủ đô với tỷ lệ tán thành là 78,9%.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem