Giáo viên
-
Một giáo viên trung học cơ sở ở Hà Nội nhiều năm không giảng dạy nhưng vẫn có biên chế chính thức, được bình bầu thi đua "hoàn thành" công việc và vẫn được hưởng lương.
-
Khảo sát tại Quảng Trị, Huế và TP.HCM cho thấy có 41,1% số giáo viên bắt đầu có những dấu hiệu đáng lưu ý, 22% giáo viên có nguy cơ tổn thương SKTT cao.
-
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tại dự thảo mới danh mục bổ sung nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
-
Cứ 10 giáo viên ở Anh lại có một người buộc phải làm công việc thứ hai để đủ tiền sinh sống trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng chóng mặt.
-
Biệt phái viên chức được quy định tại Điều 27 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.
-
Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp "trồng người", do vậy, ngành giáo dục huyện Bắc Yên (Sơn La) không ngừng nỗ lực, tập trung đổi mới công tác quản lý giáo dục, siết chặt kỷ cương, nền nếp học đường, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.
-
Trong khi hàng loạt huyện, thành thị của Quảng Ngãi loay hoay, không biết lấy đâu nguồn chi trả tiền tăng giờ cho giáo viên, khi thực hiện dạy 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học do vướng quy định, thì nhiều năm qua, huyện Mộ Đức lại nằm ngoài nỗi lo này.
-
Ngày 8/10, Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc một số cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Đội cấn 1,2 bị gọi điện, nhắn tin, đe doạ và nhà trường gặp nhiều hiện tượng lạ thời gian gần đây.
-
Tuyến đường bị từ thị trấn Mường Xén với xã Tây Sơn tan hoang sau lũ, để kịp chương trình cho học sinh, các giáo viên đã gùi lương thực, lội bùn, vượt suối cắt rừng vào trường.
-
Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho hay, việc bà Vũ Thị Hồng Vân - Trưởng khoa Lý luận Chính trị Pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và chắc chắn sẽ bị xử lý kỷ luật, đồng thời Thanh tra Bộ Công Thương cũng đã có chỉ đạo làm rõ.