Hành trình gian nan tìm lại nước sạch cho vạn dân Khu đô thị Thanh Hà

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 23/10/2023 12:03 PM (GMT+7)
Suốt nhiều ngày qua, hàng nghìn người dân sống tại Khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội) đã phải vật lộn với công cuộc tìm nước sạch khi nguồn nước nơi đây trước đó được cấp không đảm bảo, thiếu... khiến cuộc sống bị đảo lộn.
Bình luận 0

Vạn dân Khu đô thị Thanh Hà đảo lộn vì thiếu nước sạch, nước không đảm bảo

Hơn nửa tháng qua, cuộc sống của hàng vạn cư dân Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội bị đảo lộn do mất nước sạch, nguồn nước bị ảnh hưởng. Cho tới nay, mặc dù Hà Nội đã đưa ra nhiều giải pháp cấp bách nhưng người dân vẫn loay hoay xách từng xô nước cứu trợ trong "cơn khát" nước sạch.

Toàn cảnh hành trình gian nan, loay hoay tìm lại nước sạch cho vạn dân Khu đô thị Thanh Hà  - Ảnh 1.

Hàng trăm người dân xếp hàng chờ lấy nước sạch tối ngày 22/20 ở Khu đô thị Thanh Hà. Ảnh: NDCC

Lý do thiếu nguồn nước sạch cho Khu đô thị Thanh Hà bắt nguồn từ việc Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông bị thiếu hụt nguồn cung, không cấp đủ sản lượng cho Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà. 

Trước đó, sáng ngày 9/10, hàng trăm người dân Khu đô thị Thanh Hà đã đến Công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà yêu cầu đơn vị này làm rõ việc nguồn nước sạch không đảm bảo. Ngày 5-6/10, rất nhiều người có hiện tượng chóng mặt, mệt mỏi, cay mắt, da bong tróc, tức ngực, hắt hơi liên tục, các biểu hiện của người già như khó thở, ngã trong nhà tắm sau khi sử dụng nguồn nước. 

Toàn cảnh hành trình gian nan, loay hoay tìm lại nước sạch cho vạn dân Khu đô thị Thanh Hà  - Ảnh 2.

Rất đông người dân Khu đô thị Thanh Hà có mặt tại Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà sáng ngày 9/10 yêu cầu đơn vị này gỉải thích vì sao nguồn nước không đảm bảo. Ảnh: Gia Khiêm

Trước vấn đề này, ông Dương Đình Trình, Phó giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà cho hay, từ ngày 26/9 – 8/10, đơn vị không nhận được 1 giọt nước nào nên trong thời gian này đã tăng sản lượng khai thác nước ngầm tại chỗ. Việc nâng công suất khai thác của nhà máy lên 1.500 m3/ngày đêm nhưng không đảm bảo chất lượng đã khiến hàng nghìn cư dân bị ảnh hưởng sức khỏe.

Trước việc nghi ngờ nguồn nước sạch không đảm bảo, người dân đã lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả thử nghiệm mẫu nước từ Viện Công nghệ môi trường (Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam) thể hiện, hàm lượng amoni trong nước là 11,46 mg/lít, gấp 38,2 ngưỡng giới hạn cho phép; hàm lượng clo cũng vượt ngưỡng cho phép hàng chục lần.

Toàn cảnh hành trình gian nan, loay hoay tìm lại nước sạch cho vạn dân Khu đô thị Thanh Hà  - Ảnh 3.

Nhiều trẻ nhỏ bị bong tróc da, nổi mẩn đỏ sau khi dùng nước. Ảnh: Gia Khiêm

Ngay sau khi tiếp nhận được phản ánh, ngày 13/10, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức họp với các đơn vị liên quan. Tại đây, Sở Xây dựng yêu cầu phía Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết, bổ sung nguồn cấp ổn định cho khu đô thị Thanh Hà, với công suất tối đa khoảng 2.000 m3/ngày đêm.

Toàn cảnh hành trình gian nan, loay hoay tìm lại nước sạch cho vạn dân Khu đô thị Thanh Hà  - Ảnh 4.

Người dân phải bỏ số tiền không nhỏ để mua nước đóng bình về sử dụng. Ảnh: Gia Khiêm

Toàn cảnh hành trình gian nan, loay hoay tìm lại nước sạch cho vạn dân Khu đô thị Thanh Hà  - Ảnh 5.

Cảnh người dân thâu đêm hứng từng bình nước sạch cứu trợ. Ảnh: Gia Khiêm

Đối với phía Công ty Thanh Hà có trách nhiệm phối hợp với Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (chủ đầu tư Khu đô thị Thanh Hà) nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy trình xử lý nguồn nước ngầm tại chỗ để đảm bảo quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT của Bộ Y tế; từ đó đảm bảo nguồn cung ổn định cho cư dân khu đô thị Thanh Hà. Thời hạn hoàn thành việc nâng cao chất lượng, quy trình xử lý là 3 tháng.

Sau cuộc họp của Sở Xây dựng, hàng nghìn hộ dân Khu đô thị Thanh Hà chuyển từ việc sử dụng nguồn nước không đảm bảo sang tình trạng không có nước sạch vì Công ty Thanh Hà thông báo dừng khai thác nước ngầm tại chỗ. Trong khi đó, sản lượng nước từ Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông phân phối mỗi ngày chỉ khoảng 900 m3/ngày đêm, chỉ đáp ứng 1/3 nhu cầu sử dụng nước sạch của 16.000 cư dân.

Hành trình gian nan tìm những giọt nước sạch ở khu đô thị Thanh Hà

Trước thực trạng trên, cuộc sống của hàng nghìn người dân nơi đây bị đảo lộn. Những ngày sau đó nhiều toà nhà trong Khu đô thị Thanh Hà rơi vào trạng thái mất nước triền miên, cuộc sống bị đảo lộn. Cảnh hàng trăm người xếp hàng xin nước sạch khi xe cứu trợ nước đến khiến không ít người bức xúc, mệt mỏi. 

Toàn cảnh hành trình gian nan, loay hoay tìm lại nước sạch cho vạn dân Khu đô thị Thanh Hà  - Ảnh 6.

Trạm cấp nước sạch Thanh Hà nhìn từ trên cao. Ảnh: Gia Khiêm

Đến ngày 16/10, UBND huyện Thanh Oai đã tổ chức cuộc họp khẩn với Công ty Thanh Hà, các đơn vị liên quan, đại diện các tổ dân phố và người dân nhằm tìm cách tháo gỡ. Cuộc họp diễn ra từ chiều tới tận tối đêm. 

Nêu giải pháp, ông Nguyễn Trọng Khiển, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Oai cho biết, sẽ làm việc với các đơn vị xem có khả năng nâng sản lượng cung cấp nước sạch về cho khu đô thị Thanh Hà không? Nếu không sẽ cho khởi động lại nhà máy sản xuất nước ngầm trong thời gian ngắn.

Theo ông Khiển, tạm thời trong thời gian ngắn, nếu phía Công ty nước sạch Hà Đông không đủ cấp thì cần khởi động lại hệ thống nước ngầm. Về giải pháp căn cơ, ông Khiển cho biết sẽ đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo thành phố cho đấu nối đường ống nước sạch từ ngã ba Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội về khu đô thị Thanh Hà.

Toàn cảnh hành trình gian nan, loay hoay tìm lại nước sạch cho vạn dân Khu đô thị Thanh Hà  - Ảnh 7.

Thiếu nước nhiều gia đình phải dùng bát đũa sử dụng một lần. Ảnh: Gia Khiêm

Toàn cảnh hành trình gian nan, loay hoay tìm lại nước sạch cho vạn dân Khu đô thị Thanh Hà  - Ảnh 8.

Hàng quán không có nước để rửa bát. Ảnh: Gia Khiêm

Những ngày sau cuộc họp của huyện Thanh Oai, cư dân ở khu đô thị Thanh Hà vẫn tiếp tục thiếu nước sạch. Do đó, nhiều nhà hảo tâm đã bỏ kinh phí mua xe téc chở nước sạch cứu trợ, đáp ứng phần nào nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân. 

Trước thực trạng trên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trực tiếp chỉ đạo thì sản lượng nước sạch cấp về khu đô thị Thanh Hà mới bắt đầu được cải thiện. 

Trong cuộc họp tối 21/10, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển cho biết, theo báo cáo, tới thời điểm tối 21/10, trong tổng số 26 tòa của KĐT Thanh Hà thì có 20 tòa cơ bản ổn định về nguồn cấp nước, 6 tòa chưa có hoặc nước phập phù. Từ việc này, ông Khiển yêu cầu Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Thanh Hà, ngay trong tối 21/10 và ngày 22/10, bằng mọi giá phải điều phối, cấp nước cho các tòa nhà chưa có nước. 

Toàn cảnh hành trình gian nan, loay hoay tìm lại nước sạch cho vạn dân Khu đô thị Thanh Hà  - Ảnh 9.

Cho tới nay đã hơn nửa tháng trôi qua, nhiều người dân Khu đô thị Thanh Hà vẫn đang trong công cuộc tìm kiếm nước sạch. Ảnh: Gia Khiêm

Đáng chú ý tại cuộc họp, cư dân khu đô thị Thanh Hà đặt câu hỏi với đại điện Phòng Y tế huyện Thanh Oai về việc nước được cấp hiện tại có an toàn hay không khi kết quả xét nghiệm mẫu nước lấy từ bể nước Công ty nước sạch Thanh Hà phát hiện có vi khuẩn E.coli. 

"Vi khuẩn vẫn trong bể chứa của nhà máy thì sao?" – cư dân khu đô thị Thanh Hà đặt câu hỏi. Trả lời cư dân, đại diện Phòng Y tế huyện Thanh Oai cho biết, xét nghiệm có từ hôm 13/10 và khuyến cáo người dân tạm thời không dùng nước để ăn uống. Thứ 2 tới đây (tức 23/10), sau khi có kết quả xét nghiệm mới về mẫu nước, Phòng sẽ thông báo.

Do đó, ngành y tế huyện Thanh Oai khuyến cáo ở thời điểm hiện tại, cư dân tạm thời không sử dụng nước sạch lấy trực tiếp từ vòi trong khu đô thị để ăn uống. Ngay sau cuộc họp nêu trên, nhiều lãnh đạo tổ dân phố trong khu đô thị Thanh Hà đã lập tức phát khuyến cáo đến các hội nhóm của tổ dân phố.

Ngày 22/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội cũng đã thông tin đưa ra nhiều giải pháp cấp bách sớm ổn định nguồn nước sạch cho người dân Khu đô thị Thanh Hà. 

Trong đó, Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà xây dựng giải pháp khắc phục đảm bảo cấp nước ổn định cho người dân, trong đó xác định rõ tổng nhu cầu sử dụng nước, sản lượng tự khai thác từ trạm cấp nước ngầm, sản lượng cần bổ sung từ hệ thống cấp nước tập trung; thời gian cần hỗ trợ; điều tiết nguồn cấp trong khu vực dự án; khẩn trương cải tạo Trạm cấp nước cục bộ trong Khu đô thị Thanh Hà đảm bảo công suất đã được chấp thuận với chất lượng nước theo tiêu chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT của Bộ Y tế (thay thế QCVN 01:2009/BYT) theo quy định về đầu tư, xây dựng.

Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị phối hợp tăng nguồn cung và điều tiết, tiết giảm nguồn cấp từ nguồn sông Đuống, Sông Đà cho Công ty Nước sạch Hà Nội và Công ty Viwaco để bổ sung nguồn cấp cho Công ty Nước sạch Hà Đông điều phối cấp về Khu đô thị Thanh Hà…

Đến tối 22/10, theo ghi nhận của PV Dân Việt, hàng trăm cư dân tại khu đô thị Thanh Hà vẫn phải mang theo thùng, xô, chậu… xếp hàng tại sảnh tòa nhà, đợi xe bồn chuyên dụng mang nước sạch đến cho tới tận khuya. Không ít mạnh thường quân cũng đã tiếp tục chung tay ủng hộ nhiều xe nước phục vụ nhu cầu của người dân nơi đây. Hơn lúc nào hết, hàng vạn người dân sống tại đây vẫn mong chờ ngày mà nguồn nước sạch đáp ứng đầy đủ cả chất và lượng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem