Giám đốc “bóc lịch” 240 ngày mới được minh oan

Thứ sáu, ngày 01/02/2013 06:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 31.1, tại trụ sở UBND phường Tân An, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) đã công khai xin lỗi ông Đinh Quang Điền về việc các cơ quan tố tụng đã bắt giam ông không có căn cứ pháp luật.
Bình luận 0

Ông Đinh Quang Điền là đảng viên, trú tại tổ 10, khối 8, phường Tân An, Giám đốc Công ty TNHH Quang Điền. Ngày 21.6.2011, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Điền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

img
Ông Đinh Quang Điền (trái) cho biết, “việc bị giam oan đã khiến tôi thiệt hại rất lớn về vật chất lẫn tinh thần”.

Ngày 22.6.2011, các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn; đồng thời ra quyết định kê biên tài sản của ông Điền, thu giữ một số vật chứng liên quan. Vụ án được kiểm sát viên Lê Nam Thắng (người được Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Buôn Ma Thuột là ông Phạm Thế Hà phân công kiểm sát điều tra vụ án) đề xuất lãnh đạo phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Điền. Quá trình điều tra, vụ án được chuyển lên cơ quan điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngày 20.2.2012, ông Điền được cho tại ngoại chờ xử lý. Ngày 15.10.2012, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã có kết luận điều tra, khẳng định hành vi của ông Điền không cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án được đình chỉ điều tra. Các quyết định liên quan đến vụ án cũng được hủy bỏ.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Buôn Ma Thuột, ngoài trách nhiệm của kiểm sát viên chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ, thì các ông viện trưởng, viện phó (người trực tiếp ký các quyết định) đã chưa làm hết trách nhiệm của mình để dẫn đến oan sai.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Buôn Ma Thuột, ngoài trách nhiệm của kiểm sát viên chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ, thì các ông viện trưởng, viện phó (người trực tiếp ký các quyết định) đã chưa làm hết trách nhiệm của mình để dẫn đến oan sai. Tuy nhiên, Viện cho rằng, sai sót này là do việc nhận thức pháp luật của kiểm sát viên, của phó viện trưởng về nội dung, quan điểm xử lý vụ án chưa chính xác chứ không có động cơ, mục đích cá nhân.

Còn về phía nạn nhân, oan sai trên đã khiến ông Điền bị tạm giam 240 ngày và phải “hầu án” tổng cộng 473 ngày. Trả lời phóng viên NTNN, ông Đinh Quang Điền cho biết: Sự việc đã làm gia đình ông lâm vào cảnh khốn cùng, công ty của ông tan rã… Thiệt hại về kinh tế vô cùng lớn nhưng thiệt hại về tinh thần còn lớn hơn rất nhiều lần... Vì thế theo ông Điền, một vài lời xin lỗi và những bồi thường về vật chất là chưa đủ. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố cùng các cơ quan tiến hành tố tụng cần phải đăng lời xin lỗi ông công khai trong 3 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phía gia đình ông Điền cũng cho rằng, việc tổ chức xin lỗi như vậy là chưa thỏa đáng. Không chỉ hình thức tổ chức có nhiều điểm qua loa mà phía cơ quan điều tra, đơn vị đã bắt giam ông Điền thậm chí còn không có mặt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem