Giải phóng mặt bằng
-
Dự án đường Vành đai 4 qua huyện Đan Phượng (TP.Hà Nội) có chiều dài 6,3km, qua 5 xã, thị trấn. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 98% diện tích.
-
Theo UBND quận Thanh Xuân, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân tiến hành giải phóng mặt bằng (đợt 2) dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm 3 trường phường Thanh Xuân Nam.
-
Nguồn vốn đầu tư dự án và bề rộng mặt cắt ngang giai đoạn 1 do các địa phương đề xuất vẫn chưa đồng bộ trên toàn tuyến là những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Vành đai 4 TP.HCM.
-
Đầu tư xây dựng đường trên cao số 5, đoạn từ nút giao Trạm 2 đến nút giao An Sương ở TP.HCM có chiều dài 21,5km, rộng 31,5m, quy mô 4 làn xe được đề xuất triển khai trong giai đoạn 2024 - 2030.
-
Khởi công từ tháng 4/2015, thế nhưng đến nay, hơn 2,5km đường Lương Định Của, TP.Thủ Đức vẫn ngổn ngang “lô cốt”, máy móc nằm im, rào chắn gỉ sét vì... chờ mặt bằng.
-
Hàng chục hộ dân ở xã Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam không đúng đối tượng, sau khi chính quyền địa phương phát hiện ra sai sót đã yêu cầu hoàn trả lại số tiền.
-
Dự án chỉ vỏn vẹn hơn 1,3km được HĐND tỉnh Bình Định phê duyệt chủ trương đầu tư từ 4 năm trước, đến nay chưa thể thi công. Điều khó tin, trong 200 hộ dân bị ảnh hưởng phải giải phóng mặt bằng, lại có đến 189 hộ là tự ý lấn chiếm xây dựng nhà, sử dụng đất chưa được cấp sổ.
-
Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn và hiệu quả hơn nhằm giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn được giao.
-
Dự án giao thông gồm cầu đường Nguyễn Khoái, đường Nguyễn Thị Định, Vành đai 2 và xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi với tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng vừa được HĐND TP.HCM thông qua.
-
Bình Định lọt top đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, đứng thứ 9 cả nước và đứng thứ 2 khu vực miền Trung, chỉ sau Thừa Thiên Huế.